Tên lửa hành trình Nga tấn công vào Dnepropetrovsk, hàng trăm binh sĩ Ukraine thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 23/7, quân đội Nga tiếp tục tấn công hỏa lực trên khắp chiến trường, hàng trăm binh lính Ukraine thiệt mạng. Mỹ tuyên bố không cung cấp tên lửa chiến thuật tầm xa cho Kyiv.
Tên lửa hành trình đường không Nga tấn công mục tiêu. Ảnh RT
Tên lửa hành trình đường không Nga tấn công mục tiêu. Ảnh RT

Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Tổng thống Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington sẽ không cung cấp cho Ukraine các tên lửa có tầm bắn 300 km của HIMARS (MLRS). Do đó, những thông tin về loại đạn này có trong quân đội Ukraine là không đúng. Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao cho Ukraine đạn GMLRS với tầm bắn lên tới 80 km.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, vũ khí và thiết bị NATO, viện trợ cho Ukraine đã xuất hiện ở châu Âu. Tội phạm từ châu Âu hiện đang di chuyển từ Ba Lan đến Ukraine và mua kính nhìn đêm, thiết bị chiến đấu, đạn dược và súng máy trên các chợ đen địa phương.

Một quan chức an ninh chia sẻ thông tin với các phóng viên lưu ý rằng bộ chỉ huy quân đội Ukraine chỉ lưu giữ hồ sơ về vũ khí của NATO trong những tháng đầu tiên. Sau đó, "Ukraina tái xuất" tràn vào các thị trường chợ đen châu Âu.

Phó chủ tịch Cơ quan quản lý quân - dân sự (VGA) vùng Kherson , Kirill Stremousov cho biết, quân đội Ukraine trong đêm thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng pháo vào cầu và đập của nhà máy thủy điện Kakhovka. Đạn không trúng mục tiêu và thiệt hại tương đối nhỏ.

Sáng ngày 23/7, quân đội Ukraine sử dụng đạn rockets HIMARS tấn công các mục tiêu dân sự, 7 đạn rockets HIMARS (MLRS) làm 1 cây cầu ô tô bắc qua Ingulets bị cháy, đường bị hư hỏng nhưng giao thông vẫn tiếp tục.

Trong khu vực Kherson, lữ đoàn Odessa với các công dân Ukraine từ những khu vực khác được thành lập. Đại diện của đơn vị này tuyên bố bắt đầu tiến hành các hoạt động tại vùng Nikolaev và Odessa, đặt mục tiêu then chốt là tiêu diệt các tay súng dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.

Thống đốc vùng Kirovohrad thuộc Ukraine, Andrey Raikovich thông báo Nga đã phóng 8 tên lửa Kalibr và 5 tên lửa X-22 vào căn cứ không quân Kanatovo quân đội Ukraine và tại một nhà ga vận tải đường sắt.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Tại làng Apostolovo, vùng Dnepropetrovsk, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình tấn công vào vị trí triển khai tạm thời của lữ đoàn pháo binh 406 quân đội Ukraine, 200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 9 khẩu pháo và thiết bị quân sự bị phá hủy.

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 23/7. Ảnh RIA.FAN

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 23/7. Ảnh RIA.FAN

Tên lửa hành trình đường không Nga tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine. Video tài khoản Twitter Ghost.

Hỏa lực pháo binh Nga tấn công vào đơn vị dân tộc chủ nghĩa "Donbass" trong khu vực định cư Verkhnekamenskoye khiến hơn 60 chiến binh thiệt mạng.

Lực lượng không quân chiến dịch – chiến thuật Nga không tiêu diệt hơn một nửa nhân lực của tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn cơ giới 14 quân đội Ukraine trong khu vực định cư Belogorovka ở Donetsk.

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh tên lửa tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Máy bay cường kích chiến trường SU-25 chiến đấu trên chiến trường Donbass. Video KP.RU

Trong ngày 23/7, hỏa lực không quân, pháo binh, tên lửa Nga phá hủy 12 sở chỉ huy dã chiến, 4 kho tên lửa, pháo binh và đạn dược các loại tại các khu định cư Nikanorovka thuộc vùng Donetsk và thành phố Nikolaev, đánh phá 226 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự.

Lực lượng pháo binh, tên lửa Nga tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine. Video tài khoản Twitter Clicke.

Đánh trả các cuộc pháo kích vào các khu dân cư, không quân, pháo binh tên lửa Nga tấn công chế áp 3 trung đội pháo phản lực Grad tại các khu vực Adamovka, Slavyansk và Seversk, 3 trung đội pháo tự hành Msta-S, 10 trung đội pháo Msta-B , 24 trung đội pháo D- 20 và 15 trung đội pháo của pháo tự hành Gvozdika trong vùng Donetsk.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS1 tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine ở Donbass. Video RIA.FAN

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 11 máy bay không người lái (UAV) quân đội Ukraine ở Kharkov, Nikolaev, Kherson và Donetsk.

Tính đến ngày 23/7, 260 máy bay quân sự, 144 trực thăng quân sự, 1.600 UAV, 357 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.146 xe tăng, xe thiết giáp và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 763 pháo phản lực, 3.185 pháo dã chiến và súng cối, 4453 xe quân sự đặc chủng quân đội Ukraine bị phá hủy và phá hỏng.