Tận mắt nhìn đường chân trời của New York

VietTimes -- Đường chân trời của thành phố sôi động nhất thế giới hiện ra rất rõ trong bức ảnh panorama lớn kỷ lục của nhiếp ảnh gia Jeffrey Martin.
 Nhiếp ảnh gia Jeffrey Martin đã dành 2 ngày để chụp 2.000 bức ảnh riêng lẻ rồi ghép lại để trở thành bức ảnh panorama 20 gigapixel khổng lồ với kích thước lớn nhất từ trước tới nay, khoảng 18m x 9m.
Nhiếp ảnh gia Jeffrey Martin đã dành 2 ngày để chụp 2.000 bức ảnh riêng lẻ rồi ghép lại để trở thành bức ảnh panorama 20 gigapixel khổng lồ với kích thước lớn nhất từ trước tới nay, khoảng 18m x 9m.
Tận mắt nhìn đường chân trời của New York ảnh 1

Nhiếp ảnh gia Jeffrey Martin đã chụp 2.000 hình ảnh riêng lẻ với Canon 5Dsr từ đỉnh của tòa nhà Empire State. Sau đó, ông dùng phần mềm panorama và ghép các ảnh này lại với nhau. Nếu in ra ở độ phân giải hình ảnh tiêu chuẩn 300DPI, bức ảnh sẽ có chiều rộng 18 mét (57 feet) và chiều cao 9 m (28 feet).

Tận mắt nhìn đường chân trời của New York ảnh 2

Đỉnh của toà nhà cao nhất trong ảnh là nơi nhiếp ảnh gia đã thực hiện 2.000 bức ảnh để tạo thành bức ảnh panorama cực lớn về New York.

Theo Dailymail