Tạm dừng thi công Trường Tiểu học chắn lối đi cư dân Home city, chờ ý kiến TP Hà Nội

VietTimes -- Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy đã yêu cầu chủ đầu tư dự án 177 Trung Kính (Home city) tạm dừng thi công công trình Trường Tiểu học để giải quyết phần lối đi cho cư dân, đồng thời báo cáo UBND TP Hà Nội sự việc.
Trong ngày 07/03 và 11/03, cư dân Home city đã căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình Trường Tiểu học để trả lại lối đi.
Trong ngày 07/03 và 11/03, cư dân Home city đã căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình Trường Tiểu học để trả lại lối đi.

Trao đổi với VietTimes về vụ việc tranh chấp lối đi giữa cư dân Home city và chủ đầu tư Công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú - Trung Kính tại dự án số 177 Trung Kính, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cho biết, ngày 12/3 vừa qua UBND quận Cầu Giấy đã có cuộc họp giải quyết sự việc.

Theo đó, lãnh đạo quận Cầu Giấy yêu cầu chủ đầu tư tạm thời dừng triển khai việc thi công công trình Trường Tiểu học hướng cổng 177 Trung Kính, để UBND quận Cầu Giấy và cơ quan chức năng báo cáo UBND TP Hà Nội cho ý kiến giải quyết.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy, lãnh đạo phường Yên Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình Trường Tiểu học, dọn dẹp rác thải, vật liệu xây dựng để lấy lối đi cho cư dân Home city.

Cư dân Home city tố chủ đầu tư "treo đầu dê, bán thịt chó"
Cư dân Home city tố chủ đầu tư "treo đầu dê, bán thịt chó"

Trước đó, trong 02 ngày (7/3 và 11/3) cư dân Home city đã băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả lại lối đi số 177 Trung Kính. Cư dân Home city cho rằng, chủ đầu tư đã “treo đầu dê, bán thịt chó” với dự án này. Cụ thể, hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư và cư dân đều ghi địa chỉ “dự án Home city tại số 177 Trung Kính, tổ 51, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội” nhưng kể từ khi chuyển đến ở khu chung cư này cư dân đã bị bảo vệ chặn lối đi 177 Trung Kính và yêu cầu đi đường Nguyễn Chánh.

Lãnh đạo phường Yên Hòa cho biết, “phường và cơ quan chức năng xem xét sự việc trên cơ sở hồ sơ, các văn bản pháp lý còn việc trao đổi, giao dịch mua bán, hợp đồng giữa chủ đầu tư và cư dân là cả một quá trình giao dịch dân sự, phường không thể biết và quản lý chuyện đó”.

Thông báo khởi công công trình không nêu chi tiết khởi công tại địa chỉ 177 Trung Kính
Thông báo khởi công công trình không nêu chi tiết khởi công tại địa chỉ 177 Trung Kính
Giấy phép xây dựng nêu rõ vị trí công trình
Giấy phép xây dựng nêu rõ vị trí công trình

Theo tài liệu VietTimes thu thập được, ngày 11/02/2019, ông Lê Đăng Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú - Trung Kính (chủ đầu tư) đã ký Thông báo khởi công công trình gửi UBND phường Yên Hòa.

Thông báo này nêu rõ, công trình Trường Tiểu học sẽ được khởi công ngày 19/02/2019, dự kiến hoàn thành trong quý III/2019. Tuy nhiên đáng lưu ý trong văn bản này không nêu cụ thể công trình khởi công tại số 177 Trung Kính, mà chủ đầu tư nêu địa điểm khởi công tại “Tổ 51, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội”. Điều này khiến người dân nghi ngờ về sự lập lờ địa chỉ cụ thể của chủ đầu tư.

Cũng về địa điểm xây dựng, Giấy phép xây dựng ngày 28/12/2018 do ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội ký nêu khá rõ, vị trí xây dựng công trình Trường Tiểu học là “Lô đất ký hiệu TH thuộc ô đất quy hoạch số 34, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Cầu Giấy, tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (177 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)”.

Theo tìm hiểu của VietTimes, hiện tại quận Cầu Giấy đang cho triển khai xây dựng tuyến đường 21,5m từ Mạc Thái Tổ qua khu chung cư Home city, tuyến đường này nằm trong quy hoạch.

Hiện cư dân Home city vẫn phải đi vòng qua đường Nguyễn Chánh, đây là con đường tạm đi qua một dự án khác mà dự án này chưa triển khai, chưa rõ có quy hoạch hạ tầng đường giao thông hay không./.