Sau vụ du khách Hàn Quốc nhập cảnh, Đà Nẵng nâng mức kiểm soát tuyệt đối để phòng dịch COVID-19

VietTimes -- Chiều 25/2, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, yêu cầu giám sát tuyệt đối, cách ly đúng quy định các trường hợp có nguy cơ làm lây lan dịch.
Đà Nẵng sẽ siết chặt giám sát tuyệt đối, cách ly đúng quy định đối với các trường hợp có nguy cơ làm lây lan dịch ngay tại cửa khẩu, sân bay
Đà Nẵng sẽ siết chặt giám sát tuyệt đối, cách ly đúng quy định đối với các trường hợp có nguy cơ làm lây lan dịch ngay tại cửa khẩu, sân bay

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành trung ương về việc cách ly, theo dõi sức khỏe người đi về từ các khu vực có dịch. 

Theo chỉ đạo, các đơn vị liên quan phải áp dụng khai báo y tế đối với tất cả hành khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc; kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu để phát hiện sớm những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở; những người đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang để tổ chức cách ly kịp thời theo quy định; 

Thực hiện các quy trình theo quy định để cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu; phối hợp với chính quyền và công an địa phương tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Lực lượng kiểm dịch y tế đón, cách ly hành khách từ vùng dịch đến Đà Nẵng ngay tại chân cầu thang máy bay
Lực lượng kiểm dịch y tế đón, cách ly hành khách từ vùng dịch đến Đà Nẵng ngay tại chân cầu thang máy bay

Đồng thời có biện pháp khuyến cáo người trở về từ khu vực khác ngoài thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) tự theo dõi sức khỏe, nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi phải thông báo và đến ngay cơ sở y tế để được cách ly, điều trị.; thực hiện lập danh sách, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng giao cho Công an TP chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát nghiêm túc và lập danh sách các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang đã nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày để  thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.  

Riêng đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc, Trung Quốc, hoặc từ Hàn Quốc, Trung Quốc đi qua các nước khác nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên cả nước rồi đến TP Đà Nẵng chưa qua 14 ngày sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt, phát hiện kịp thời và phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức cách ly theo đúng quy định của các cấp thẩm quyền khi đi qua của khẩu; Tổ chức rà soát, lập danh sách các công dân Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc, hoặc từ Hàn Quốc đi qua các nước khác nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên cả nước rồi đến TP Đà Nẵng chưa qua 14 ngày để thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các địa phương đưa vào diện phải theo dõi sức khỏe, tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

Chiều 25/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có thư gửi đến đoàn khách Hàn Quốc nhập cảnh du lịch Đà Nẵng trong lúc dịch bệnh buộc phải áp dụng cách ly
Chiều 25/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có thư gửi đến đoàn khách Hàn Quốc nhập cảnh du lịch Đà Nẵng trong lúc dịch bệnh buộc phải áp dụng cách ly

Đối với các trường hợp người dân đến Đà Nẵng từ tỉnh Vĩnh Phúc thì căn cứ vào nơi đi để áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp tùy từng trường hợp, tránh lây lan thứ phát tại cộng đồng.