Samsung tính phương án để “Thái tử” Lee Jae-yong điều hành tập đoàn sau song sắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
"Thái tử" Lee Jae-yong vẫn có thể vận hành Samsung khi đang ngồi tù, bằng cách nhận các báo cáo tóm tắt, dù nhiều chuyên gia trong ngành khẳng định mức độ tham gia từ sau song sắt chắc chắn có những hạn chế.

Án phạt tù dành cho “người thừa kế” Lee Jae-yong đang khiến toàn bộ công việc quản lý kinh doanh của tập đoàn Samsung rơi vào trạng thái chờ và đóng băng. Theo Samsung thông báo, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sắp tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tìm hướng đối phó với khủng hoảng.

Một vị lãnh đạo chia sẻ: "Đã có nhiều hy vọng trong nội bộ tập đoàn, rằng Lee sẽ được hưởng án treo, nhưng phán quyết vừa qua được đưa ra như một cú sốc. Ban giám đốc điều hành đang cố gắng thiết lập Kế hoạch B và sẽ tổ chức các cuộc họp để thảo luận về vấn đề liên quan".

Án phạt tù dành cho “người thừa kế” Lee Jae-yong đang khiến toàn bộ công việc quản lý kinh doanh của Samsung rơi vào trạng thái chờ và đóng băng.
Án phạt tù dành cho “người thừa kế” Lee Jae-yong đang khiến toàn bộ công việc quản lý kinh doanh của Samsung rơi vào trạng thái chờ và đóng băng.

Nhiều năm qua, Lee Jae-yong là người điều hành Samsung trên thực tế, với vai trò của Phó Chủ tịch và quyền Chủ tịch Tập đoàn. Những người trong ngành tin rằng sự vắng mặt của Lee sẽ làm trì hoãn hoặc tạm dừng các quyết định kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như mua bán sáp nhập (M&A).

"CEO của các công ty thành viên có thể điều hành hoạt động hàng ngày mà không gặp quá nhiều vấn đề, nhưng họ sẽ khó đưa ra các quyết định đầu tư và M&A quan trọng", một vị lãnh đạo khác trong ngành nhận định. Các khoản đầu tư mở rộng quy mô nhiều khả năng cũng gặp khó tương tự.

Cũng có nguồn tin cho rằng “Thái tử” Lee Jae-yong vẫn có thể vận hành đế chế Samsung khi đang ngồi tù, bằng cách nhận các báo cáo tóm tắt, dù nhiều chuyên gia trong ngành khẳng định mức độ tham gia từ sau song sắt chắc chắn có những hạn chế.

Khi phải ngồi tù lần đầu tiên năm 2017, ông Lee vẫn nhận được các bản báo cáo tóm tắt thiết yếu, và tham gia vào một số quyết định then chốt. Vào thời điểm đó, ông từng quyết định giải tán Văn phòng Chiến lược Tương lai của tập đoàn, cũng như đầu tư 30 nghìn tỷ won (27 tỷ USD) vào dây chuyền sản xuất linh kiện bán dẫn ở thành phố Pyeongtaek thời hạn đến năm 2021.

Thương vụ lớn cuối cùng của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc là vào năm 2016, khi họ mua lại tập đoàn sản xuất ô tô của Mỹ, Harman International Industries.

Lee Jae-yong, con trai của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, bị kết án 5 năm tù vào năm 2017 vì tội hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye và bạn thân Choi Soon-sil của bà. Ông Lee được thả năm 2018 sau khi Tòa án cấp cao Seoul giảm án.

Dù vậy, Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu xét xử lại vụ việc vào năm 2019, với lý do ông Lee có thể phạm một số tội danh hối lộ đã bị loại trừ ở phán quyết trước đó. Hôm Thứ Hai đầu tuần này, ông bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam.

Theo ICTNews