Samsung Galaxy J7+ có RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB và vi xử lý Helio P25. Thật ngạc nhiên khi Samsung không sử dụng vi xử lý Exynos "hàng nhà trồng được" mà lại dùng con chip Helio P25 của hãng MediaTek. Helio P25 là bản nâng cấp nhẹ của Helio P20, không có sự thay đổi rõ rệt về hiệu năng mà chủ yếu bổ sung khả năng hỗ trợ camera kép.
Với mức giá 6.990.000 đồng, chiếc Oppo F5 được trang bị vi xử lý Helio P23, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Oppo đã kịp thời bắt kịp xu thế công nghệ hiện nay khi trang bị cho F5 tính năng nhận diện khuôn mặt, đây là một trong những yếu tố giúp Oppo "đánh bóng" thương hiệu và thu hút người mua.
Hiệu năng
Điểm AnTuTu của Galaxy J7+
Đối với Oppo F5, mẫu smartphone này cho điểm số AnTuTu là 63.000, không chênh lệch quá nhiều so với Galaxy J7+. Như vậy có thể kết luận rằng hai smartphone có khả năng xử lý các tác vụ tương đương nhau, chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào".
Điểm AnTuTu của Oppo F5
Nhìn tấm hình dưới đây chúng ta có thể thấy Oppo F5 mỏng hơn hẳn Galaxy J7+
Tuy nhiên camera của Oppo F5 lại lồi lên khá nhiều so với mặt lưng. Cả hai máy đều sử dụng chất liệu nhôm nguyên khối. Trong khi Galaxy J7+ có camera kép thì Oppo F5 chỉ có camera đơn ở phía sau. Điều này cũng dễ hiểu vì Oppo tập trung sự "ưu ái" cho camera selfie - đây là vũ khí chính của Oppo để thu hút khách hàng. Mặt lưng của Oppo F5 có máy quét vân tay, trong khi ở Galaxy J7+ quét vân tay vẫn nằm trong nút Home vật lý
Oppo F5 và Samsung J7 plus đang cạnh tranh rất gay gắt ở phân khúc tầm trung. Chiếm đa số phiếu bình chọn của giới trẻ hiện nay nhờ khả năng chụp hình selfie tuyệt đỉnh, liệu Oppo có phải là lựa chọn số 1 theo tiêu chí đọ camera? Hay chức năng xóa phông của Galaxy J7+ mới thu hút người dùng.
oppo F5
Samsung Galaxy J7+
Với hai tấm ảnh chụp xuôi sáng, có thể thấy chất lượng hai tấm ảnh chụp từ camera sau là tương đối đồng đều. Màu sắc trên Oppo F5 có vẻ tươi hơn một chút so với Galaxy J7+
Ngược sáng
Oppo F5
Samsung Galaxy J7+
Oppo F5
Samsung J7 Plus
Sự khác biệt đã được thể hiện rõ rệt khi cả hai máy được chụp hình trong điều kiện mặt trời đã lặn. Oppo F5 bắt đầu lộ nhược điểm khi ảnh chụp bị nhiễu hạt (noise), bệt mầu, trong khi Galaxy J7+ "khá khẩm" hơn một chút.
Ánh sáng đèn điện ngoài trời
Oppo F5
Galaxy J7+
Oppo F5
Galaxy J7+
Có thể thấy khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tự nhiên yếu, cả hai mẫu điện thoại này đều bộc lộ nhược điểm khi cho ra những tấm ảnh có độ nhiễu cao. Tuy nhiêm, ảnh của Galaxy J7+ ít nhiễu hơn Oppo F5, có lẽ là do ống kính của J7+ có khẩu độ f/1.7 nên khả năng thu sáng tốt hơn ống kính sau của Oppo F5 (f/1.8).
Selfie
Oppo F5
Galaxy J7+
Về khả năng chụp selfie với camera trước thì rõ ràng Oppo F5 không hổ danh là smartphone chuyên dành cho chụp selfie. Camera trước của Oppo F5 có độ phân giải lên tới 20 MP tích hợp công nghệ AI trong xử lý ảnh, cho ra tấm ảnh selfie có độ sắc nét cao, da mặt người mẫu mịn màng. Trong khi đó tấm ảnh chụp từ Galaxy J7+ kém sắc nét, mặc dù J7+ cũng có chế độ làm đẹp da.
Kết luận