Quảng Nam tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng ngày 4/6, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo góp ý đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp, đánh giá đối với đồ án.
Quang cảnh hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quang cảnh hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội thảo do ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì, cùng ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và PGS-TS. Lưu Đức Cường - Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đại diện liên danh tư vấn) - đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu của các bộ, ngành; Quân khu 5; các thế hệ lãnh đạo tỉnh; các chuyên gia; các hội, hiệp hội; các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, hội thảo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Quảng Nam trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam mong muốn:

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại sự kiện

“Các đại biểu có thể đóng góp ý kiến đối với đồ án quy hoạch theo 2 hướng. Đó là những ưu nhược điểm của dự thảo đồ án quy hoạch, đồng thời, hiến kế, đề xuất những đột phá mới. Dự kiến đến cuối năm 2022 Quảng Nam sẽ trình Thủ tướng đồ án quy hoạch hoàn chỉnh, trước khi trình sẽ có hội thảo cuối kỳ và dự kiến trong quý 1.2023 sẽ có đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Nam" – Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng không chỉ giúp Quảng Nam phát triển kinh tế-xã hội mà còn phục vụ cho việc phát triển các tỉnh, thành trong khu vực và của cả nước.

Theo đồ án, đến năm 2030 Quảng Nam phấn đấu sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2050, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển toàn diện văn minh, hiện đại, mọi người dân thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả.

Quảng Nam là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nằm lân cận các trung tâm công nghiệp và dịch vụ du lịch lớn của khu vực là Đà Nẵng và Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Quảng Nam nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch gồm: Quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các tuyến quốc lộ thuộc hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối thông suốt với các nước trong khu vực Đông Nam Á và nhiều cửa khẩu quốc tế cả bằng đường hàng không lẫn đường bộ và đường thuỷ.

Trong phiên khai mạc sáng ngày 4/6, đại diện liên danh 7 công ty tư vấn đồ án quy hoạch Quảng Nam đã trình bày đánh giá thực trạng và định hướng phát triển chung của tỉnh; thực trạng phát triển của tỉnh; dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Quảng Nam; xây dựng các quan điểm, kịch bản, mục tiêu; xác định các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Chuyên gia tư vấn trình bày nội dung tại hội thảo

Chuyên gia tư vấn trình bày nội dung tại hội thảo

Đặc biệt, nhiều ý kiến tham luận của các chuyên gia tại các trường đại học ở nước ngoài như: Úc, Anh, Mỹ, Nhật Bản…được trao đổi

Các chuyên gia cho rằng, Quảng Nam cần tập trung phát triển kinh tế-xã hội dựa trên những trụ cột và giá trị đang có như du lịch xanh bền vững, du lịch gắn với bảo tồn di sản, kết hợp phát triển công nghiệp cơ khí ô tô… Quảng Nam cũng cần tập trung phát triển thế mạnh của địa phương, lấy kinh tế phát triển làm chủ đạo, trụ cột dựa trên nền tảng kinh tế xanh, du lịch xanh, công nghiệp xanh, công nghệ cao, gắn với dược liệu…

Bên cạnh đó, Quảng Nam cần tập trung vai trò quản trị, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương và phục vụ cho các tỉnh thành lân cận.

Được biết, hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 4/6 và 5/6 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu tại Quảng Nam và các chuyên gia ở nước ngoài.