Quảng Nam: 16 học sinh lớp 2 bị ngộ độc sau khi ăn kem ống trước cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi ăn kem ống, 16 học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) có biểu hiệp nôn mửa và được đưa đi cấp cứu.
Kem ống nghi ngờ gây ra ngộ độc thực phẩm cho 16 học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam)
Kem ống nghi ngờ gây ra ngộ độc thực phẩm cho 16 học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam)

Trưa nay, 20/4, ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn - cho biết, trong giờ ra chơi sáng nay, 16 học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Quế Hiệp ra trước cổng trường để mua kem ống ăn. Sau khi ăn, nhóm học sinh có triệu chứng nôn, mệt, nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

"Giáo viên và cán bộ y tế trường đã kiểm tra tình trạng các em học sinh và hiện giờ các em đều tạm ổn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đã đưa 16 học sinh đi cấp cứu. 14 học sinh đã được cho về nhà sau khi được các bác sĩ khám bệnh" - ông Sơn cho biết thêm.

Cũng theo ông Sơn, hiện Công an xã Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã lập biên bản sự việc và lấy mẫu kem 16 học sinh đã ăn để làm rõ nguyên nhân.

VietTimes sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.