Quân đội Syria ồ ạt đánh chiếm thị trấn thánh chiến (video)

VietTimes -- Sáng ngày 25.05.2017, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công về hướng tây nam thành phố cổ Palmyra, tiến công vào thị trấn sa mạc Ulaniyah, đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến chiếm giữ.
Quân đội Syria tấn công trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs
Quân đội Syria tấn công trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs

Sử dụng ưu thế về quân số và hỏa lực yểm trợ, quân đội Syria ồ ạt tấn công, nhóm chiến binh thánh chiến Osoud Al-Sharqiya Quân đội Syria tự do (FSA) rút khỏi thị trấn sau cuộc giao chiến ngắn vào chiều ngày 25.05, quân đội Syria giành toàn quyền kiểm soát Ulaniyah.

Cuộc tấn công của quân đội Syria được sự yểm trợ của một phi đội máy bay chiến đấu không quân Syria sau khi lực lượng không quân Mỹ bất ngờ tập kích đường không vào các vị trí của quân đội Syria, không xa khu vực chiến sự.

Nhóm chiến binh thánh chiến Osoud Al-Sharqiya thuộc tổ chức FSA hoạt động trên sa mạc phía tây Palmyra được đào tạo, huấn luyện và trang bị bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Jordan. Các đơn vị đặc nhiệm Mỹ cũng đang đóng quân tại vùng biên giới Al-Tanf cùng với các đơn vị đặc nhiệm Anh và Na Uy.

Mặc dù tuyên bố sẽ tiến hành trận đánh phản công quy mô lớn hai ngày trước, lực lượng chiến binh thánh chiến FSA trên sa mạc Syria hiện đang vừa chiến đấu vừa co cụm về phía thị trấn biên giới Al-Tanf, khu vực tập kết an toàn do được sự che chắn và bảo vệ của không quân Mỹ.
Quân đội Syria tấn công trên hướng tây nam thành phố cổ Palmyra
Quân đội Syria tiến công trên vùng sa mạc Al-Badia phía tây nam Palmyra
NT