Nhiều bệnh viện đối mặt với thiếu máu điều trị trong dịp Tết

VietTimes  – Ngày hội chính của chương trình Chủ nhật Đỏ 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/12, tại Hà Nội và khoảng 40 tỉnh, thành, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp Tết Nguyên đán, trong bối cảnh nhiều bệnh viện đang phải kêu gọi hiến máu cho điều trị.
Họp báo về chương trình hiến máu nhân đạo Chủ nhật Đỏ
Họp báo về chương trình hiến máu nhân đạo Chủ nhật Đỏ

Thông tin trên được nhà báo Lê Xuân Sơn- Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết tại cuộc họp báo sáng 18/12, do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn gia thông Quốc gia - chia sẻ: 11 tháng của năm 2019, đã có tới 14.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT) với 5.900 người chết và khoảng 12.000 người bị thương. Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, tình hình an toàn giao thông chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp, các trường hợp vi phạm giao thông sẽ gia tăng như: sử dụng rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm,.. dẫn đến TNGT, nhiều trường hợp chấn thương cần được tiếp máu để cứu chữa. Vì vậy, việc tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ là rất cần thiết để giảm thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn gia thông Quốc gia
Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn gia thông Quốc gia

Ông Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết, hiện tại, nhiều địa phương trong cả nước đang đối mặt với tình trạng khan hiếm máu cho điều trị và lo ngại sẽ thiếu nguồn máu hiến vào dịp Tết và ngay sau Tết; đặc biệt là thiếu nhóm máu O, nhóm máu A. Số máu thu được hiện chỉ đáp ứng 75% lượng máu cần thiết. Ba tháng tới, toàn quốc cần tiếp nhận 300 nghìn đơn vị máu, riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố với diện bao phủ 40 triệu dân. Chính vì vậy, Chủ nhật Đỏ đã trở thành “cứu cánh” cho ngành y tế và người bệnh cần truyền máu”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn- Trưởng Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ chia sẻ thông tin tại buổi họp báo sáng nay
Nhà báo Lê Xuân Sơn- Trưởng Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ chia sẻ thông tin tại buổi họp báo sáng nay

Theo TS. Quế, từ tháng 9/2018, để động viên người hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã chuyển đổi gói quà hiến máu thành các gói xét nghiệm ưu đãi dành cho người hiến máu. Ngoài những xét nghiệm cơ bản, người hiến máu còn có thể đăng ký thực hiện nhiều loại xét nghiệm khác liên quan đến máu.

Ông Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết nhiều địa phương đang khan hiếm máu cho điều trị
Ông Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết nhiều địa phương đang khan hiếm máu cho điều trị

Ông Lê Xuân Sơn cho biết thêm, Chủ nhật Đỏ lần thứ XII sẽ có sự vào cuộc của 40 địa phương. Nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các cơ quan, doanh nghiệp cũng tích cực hưởng ứng Chủ nhật Đỏ: Học viện Hậu cần, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Kỹ thuật quân sự, Công an TP Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), Tổ hợp Samsung Việt Nam, Ngân hàng SeABank.

Nhiều người đẹp cùng tham dự buổi họp báo để ủng hộ cho sự kiện hiến máu nhân đạo
Nhiều người đẹp cùng tham dự buổi họp báo để ủng hộ cho sự kiện hiến máu nhân đạo

Chuỗi các ngày hội hiến máu của Chủ nhật Đỏ được tập trung trong tháng 12/2019 và tháng 1/2020 để tiếp nhận máu chuẩn bị dự trữ cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả và kịp thời, một số điểm hiến máu đã được tổ chức từ tháng 11 và nhiều điểm được khuyến khích lui lại tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán - thời điểm “trũng” về hiến máu. Bên cạnh đó, các sự kiện hiến máu tình nguyện không nhất thiết phải tổ chức đúng ngày Chủ nhật.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần 2020 sẽ diễn tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Tính đến ngày 18/12, trước khi Chủ nhật Đỏ chính thức khai mạc, đã có 9 điểm hiến máu được diễn ra tại nhiều địa phương và thu về gần 5.500 đơn vị máu.