Phát hiện thêm 2 người có nguy cơ lây nhiễm cao tại quán bar Buddha

VietTimes -- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa cho biết đến 26/3, đã xác minh được 155 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại quán bar Buddha ngày 14/3.
Quán bar Buddha là một trong những ổ dịch tại TP.HCM
Quán bar Buddha là một trong những ổ dịch tại TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa cho biết cho đến hôm nay (26/3), cơ quan chức năng đã xác minh được 155 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar ngày 14/3. Trong đó, có 98 người được lấy mẫu xét nghiệm: 59 người âm tính, 8 trường hợp dương tính là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127 và 31 người còn lại đang tiếp tục đợi kết quả xét nghiệm.

Hiện, cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh trên, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Quán bar Buddha là một trong những ổ dịch tại TP.HCM. Theo đó, đây là nơi bệnh nhân số 91 - phi công Hãng Hàng không VietnamAirrline, quốc tịch Anh, 43 tuổi - đã đến dự buổi tiệc Patrick day và lây lan cho 10 người cùng dự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã tham dự buổi tiệc tại Buddha bar và các trường hợp liên quan.

Quán bar Buddha là nơi tập trung nhiều khách nước ngoài. Ảnh: Quán bar Buddha
Quán bar Buddha là nơi tập trung nhiều khách nước ngoài. Ảnh: Quán bar Buddha

TP.HCM hiện đang cách ly tập trung 8.852 trường hợp về từ vùng dịch về tại các khu cách ly của thành phố. Cụ thể:

- Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia TP.HCM – Thủ Đức: 6.397 trường hợp.

- Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 376 trường hợp, gồm 144 trường hợp được cách ly tại Khu A và 232 trường hợp được cách ly tại khu C,

- Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 72 trường hợp,

- Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 62 trường hợp,

- Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12: 843 trường hợp,

- Tại Cần Giờ: 364 trường hợp. Trong đó, khu khách sạn Phương Nam có 100 người, Resort Cần Giờ có 100 người, khu Resort Mangrove: 100 người và khu cách ly tập trung tại BV Cần Giờ cũ là 64 người.

- Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư Đoàn 317 - huyện Hóc Môn: 205 trường hợp

- Tại khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4: 462 trường hợp.

- Tại trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (cơ sở 2): 71 trường hợp.

Bên cạnh các khu cách ly tập trung, TP.HCM có 1.012 đang cách ly tại các cở sở quận, huyện. Trong đó, tính đến ngày 25/3 đã có 454 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, hiện còn theo dõi 558 trường hợp.

Bên cạnh đó, TP.HCM có 4.990 trường hợp cách ly tại nhà. Trong đó, tính đến ngày 25/3 đã có 3.763 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, hiện còn 1.227 trường hợp được tiếp tục theo dõi.

TP.HCM hiện đang tiếp tục rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay có người mắc bệnh và gấp rút chuẩn bị các khu cách ly để tiếp nhận và cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, cơ quan chức năng liên tục xác minh các trường hợp nhập cảnh từ ngày 1/3 mà chưa thực hiện cách ly tập trung.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo người dân thực hiện giữ khoảng cách xã hội, hạn chế các tiếp xúc dưới 2m, hạn chế tụ tập đông người.