Pháp sẽ triển khai 5G vào năm 2020

Cơ quan quản lý viễn thông Pháp (Arcep) vừa cho biết lộ trình triển khai các mạng 5G thương mại tại nước này sẽ được bắt đầu vào năm 2020 tại ít nhất 1 thành phố lớn và sau đó sẽ mở rộng phủ sóng các dịch vụ 5G tại các tuyến giao thông chính trên khắp nước Pháp vào năm 2025.

Như vậy so với một số thị trường di động phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thì kế hoạch triển khai 5G của Pháp muộn hơn từ 1 đến 2 năm. Tuy nhiên, Arcep cho biết các nhà khai thác mạng tại nước này hướng tới xây dựng các mạng 5G có thể đáp ứng đầy đủ các chuẩn 5G được ban hành bởi các tổ chức chuẩn hóa viễn thông thế giới để có thể cung cấp các dịch vụ 5G đúng nghĩa nhất và không phải mất nhiều thời gian cho giai đoạn quá độ từ 4,5G lên 5G.

Pháp sẽ triển khai 5G vào năm 2020

Ngoài ra, Arcep cũng khẳng định rằng các nhà mạng không cần phải chờ đến tận năm 2020 để có băng tần triển khai 5G. Ngay trong năm nay, Arcep có thể cấp phát khoảng 80 MHz băng tần dành cho việc thử nghiệm 5G tại một số thành phố lớn như Lyon, Nantes, Lille, Le Havre, Saint-Étienne và Grenoble. Các nhà mạng muốn triển khai trước có thể sử dụng khối băng tần này.

Năm 2020 được coi là thời điểm mà các mạng 5G bắt đầu được triển khai đại trà trên thế giới khi mà các chuẩn 5G đã được ban hành và các nhà mạng đều đã hoàn thành các thử nghiệm 5G cần thiết.

Trước đó, vào giữa năm 2018, Pháp đã công bố kế hoạch cấp phát 300 MHz băng tần cho các nhà mạng để triển khai 5G vào năm 2020. Tại thời điểm đó, Arcep cũng để ngỏ cơ hội cho các doanh nghiệp có thể triển khai dịch vụ sớm hơn kế hoạch này nếu họ muốn.

Theo XHTT

http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201807/phap-se-trien-khai-5g-vao-nam-2020-608772/