|
Tổng thống Ukraine volodymyr Zelensky phát biểu với báo chí ngày 25/3. Ảnh: Getty. |
Việc Mỹ quyết định tạm thời đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Kiev không làm mất đi quyền kiểm soát của Ukraine đối với một phần khu vực Kursk của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump đã dừng hỗ trợ tình báo sau khi ông Zelensky thách thức lập trường ngoại giao của ông đối với Nga trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 2. Tháng này, lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk đã phải chịu những thất bại lớn, bao gồm cả việc giải phóng thị trấn Sudzha của quân đội Nga, cộng đồng lớn nhất bị chiếm đóng kể từ cuộc xâm nhập vào tháng 8 năm ngoái.
"Bất kỳ lệnh đình chỉ hoặc tạm dừng hỗ trợ nào chắc chắn không mang lại điều gì tốt cho chúng tôi trên chiến trường và cho quốc phòng của chúng tôi", ông Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time vào cuối tuần trước. "Đừng hiểu lầm tôi. Trạng thái tinh thần luôn phụ thuộc vào việc các đối tác của bạn có đứng về phía bạn hay không. Nhưng tôi sẽ không nói rằng lệnh đóng băng đã ảnh hưởng đến hoạt động ở Kursk".
Trước đó, các hãng tin phương Tây, bao gồm cả Time, đã đưa tin rằng động thái quyền lực của ông Trump đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Ukraine tại khu vực Kursk, ảnh hưởng đến tinh thần và năng lực của lực lượng Kiev.
Trong một cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã chỉ trích ông Zelensky vì đã không bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ và nói với ông rằng ông "không có quân bài nào" để chơi nếu không có sự hỗ trợ của Washington.
Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào tháng 8 năm ngoái, lập luận rằng việc chiếm được lãnh thổ của Nga sẽ tạo cho họ đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow. Khi quân đội Ukraine phải đối mặt với sự phản kháng, Kiev đã thay đổi lời kể của mình, tuyên bố rằng các mục tiêu quân sự của họ đã đạt được bằng cách chuyển hướng các đơn vị Nga khỏi các khu vực khác của mặt trận.
Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã phải chịu gần 70.000 thương vong trong chiến dịch Kursk và mất hàng trăm vũ khí hạng nặng có giá trị, bao gồm cả những vũ khí do các nhà tài trợ phương Tây cung cấp.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky thúc giục Mỹ và các thành viên NATO tiếp tục tài trợ cho quân đội Ukraine trong tương lai gần, khẳng định rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ vào năm 2026 hoặc 2027 nếu các lệnh trừng phạt liên tục của phương Tây vẫn tiếp diễn.