
Hai đối thủ không đội trời chung tại Trung Đông sẽ chấm dứt “cuộc chiến 12 ngày”, theo bài đăng của Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội Truth Social
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/6 (giờ Washington) cho biết Iran và Israel đã đồng ý chấm dứt các hành động thù địch. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
“Israel và Iran đã hoàn toàn đồng thuận rằng sẽ có một lệnh ngừng bắn toàn diện và triệt để (bắt đầu trong khoảng 6 giờ tới, khi cả hai bên hoàn tất các nhiệm vụ cuối cùng đang triển khai). Trong vòng 12 giờ sau đó, cuộc chiến tranh sẽ được xem là kết thúc!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
“Về mặt chính thức, Iran sẽ bắt đầu lệnh ngừng bắn, và đến giờ thứ 12, Israel sẽ bắt đầu lệnh ngừng bắn. Đến giờ thứ 24, toàn thế giới sẽ chào đón kết thúc chính thức cuộc chiến 12 ngày. Trong thời gian ngừng bắn, mỗi bên sẽ giữ thái độ hòa bình và tôn trọng”, ông bổ sung.
“Với giả định rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch – và tôi tin là như vậy – tôi xin chúc mừng cả hai quốc gia, Israel và Iran, vì đã có được sức chịu đựng, lòng dũng cảm và trí tuệ để chấm dứt điều mà chúng ta nên gọi là ‘cuộc chiến 12 ngày’”, ông Trump tuyên bố.
Tuy nhiên, cả Tehran lẫn Jerusalem chưa có phản ứng chính thức nào về tuyên bố của ông Trump. Một số báo cáo chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho biết Israel vẫn tiếp tục không kích các mục tiêu ở Tehran sau bài đăng của Tổng thống Mỹ.
Một quan chức Iran nói với CNN rằng Tehran “chưa nhận được bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào” và cho rằng phát biểu của ông Trump chỉ là “một màn đánh lạc hướng”.
“Ngay tại thời điểm này, kẻ thù vẫn đang xâm lược Iran, và Iran đang chuẩn bị gia tăng các cuộc tấn công đáp trả. Không có ai lắng nghe những lời dối trá của kẻ thù”, quan chức này khẳng định.
Chiến tranh giữa Israel và Iran bùng phát vào ngày 13/6, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các cuộc không kích nhắm vào nhiều cơ sở quân sự và hạt nhân trên khắp Iran, đồng thời thực hiện các vụ ám sát nhằm vào các chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Về phần mình, Iran – nước luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang tính chất hòa bình – đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Iran phóng tên lửa vào căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar, tiếng nổ vang lên khắp Doha

Thủ tướng Israel Netanyahu nói có “tin tình báo thú vị” về uranium của Iran
