Ông Trump cảnh báo rút Mỹ khỏi "mớ hỗn độn" ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Tổng thống Trump tuyên bố muốn rút Mỹ khỏi chiến tranh Ukraine, gọi đây là "cuộc chiến của ông Biden", đồng thời đe dọa áp thuế và trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga như Ấn Độ, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Tòa nhà Văn phòng Hành pháp Eisenhower, Washington, DC, ngày 5/8. ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Tòa nhà Văn phòng Hành pháp Eisenhower, Washington, DC, ngày 5/8. ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 tuyên bố rằng ông đang “nỗ lực đưa nước Mỹ thoát khỏi mớ hỗn độn” của cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời tiếp tục đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga nhằm gây áp lực buộc Moscow chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Trả lời phóng viên về lý do vì sao Mỹ nên tiếp tục tài trợ cho Ukraine, ông Trump khẳng định: “Đây là cuộc chiến của ông Biden, không phải của tôi. Tôi ở đây để giúp chúng ta thoát khỏi nó. Đó là một mớ hỗn độn, và tôi đang cố gắng đưa chúng ta ra khỏi đó”.

Câu hỏi của nhà báo đề cập đến sắc lệnh gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho phép huy động nam giới trên 60 tuổi nhập ngũ.

“Tôi chưa nghe về chuyện gọi nhập ngũ đàn ông 60 tuổi”, ông Trump đáp. “Nhưng một lần nữa, đây là cuộc chiến của ông Biden. Và chúng tôi đang làm việc rất tích cực để thoát ra khỏi nó”.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã đe dọa áp thuế 100% và trừng phạt thứ cấp nhằm vào các đối tác thương mại của Nga, như một biện pháp nhằm gây áp lực để Moscow đồng ý ngừng bắn với Kiev, điều mà phía Nga lên án là hành vi phi pháp.

Khi được hỏi liệu ông có thực sự định thực thi những đe dọa này không, ông Trump cho biết quyết định sẽ được đưa ra sau cuộc gặp với phái đoàn Nga trong tuần này, do đặc phái viên Steve Witkoff của ông dẫn đầu.

“Tôi chưa từng nói cụ thể về tỷ lệ phần trăm [thuế suất], nhưng chúng tôi sẽ làm khá nhiều điều liên quan đến chuyện đó”, ông Trump phát biểu. “Ngày mai chúng tôi có một cuộc họp với Nga...Chúng tôi sẽ quyết định vào lúc đó”.

Cũng trong ngày, ông Trump tuyên bố sẽ “tăng mạnh” thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ trong vòng 24 giờ tới, do New Delhi tiếp tục mua dầu thô từ Nga. Trước đó, ông đã thông báo mức thuế 25% sẽ áp lên hàng hóa Ấn Độ bắt đầu từ thứ Sáu.

Ấn Độ – một trong những quốc gia nhập khẩu dầu Nga lớn nhất bên cạnh Trung Quốc – đã phản ứng bằng cách khẳng định sẽ “bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế” của mình trước đe dọa thuế quan từ Mỹ.

Trung Quốc cũng đáp trả bằng tuyên bố sẽ “bảo vệ chủ quyền” trước những gì nước này gọi là “cưỡng ép và áp lực”.

Trong khi đó, Moscow lên án các đe dọa của Trump là hành vi vi phạm quyền của các quốc gia có chủ quyền.

“Chúng tôi cho rằng các quốc gia có chủ quyền nên có và thực tế có quyền tự do lựa chọn đối tác thương mại của họ”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm thứ Ba.

Theo RT