Nga cảnh báo sắc lạnh sau khi tuyên bố không bị ràng buộc bởi hiệp ước INF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào sau khi Hiệp ước INF sụp đổ, và có thể triển khai tên lửa tầm trung ở bất cứ đâu khi thấy cần thiết.

Nga tuyên bố có thể triển khai tên lửa tầm trung ở bất cứ đâu khi thấy cần thiết. Ảnh: Sputnik.
Nga tuyên bố có thể triển khai tên lửa tầm trung ở bất cứ đâu khi thấy cần thiết. Ảnh: Sputnik.

Nga có quyền triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất “khi thấy cần thiết”, sau khi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký với Mỹ năm 1987 sụp đổ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 5/8 cho biết.

Trước đó, Moscow từng tự nguyện không triển khai các loại vũ khí này ở một số khu vực, trừ khi Mỹ và các đồng minh làm vậy trước.

Hôm đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các hành động của các quốc gia phương Tây đã khiến việc Moscow tiếp tục tuân thủ lệnh hoãn đơn phương (moratorium) về INF không còn khả thi, bởi chúng tạo ra “mối đe dọa trực tiếp” đối với an ninh của Nga.

Khi được báo chí hỏi về vấn đề này trong hôm 5/8, ông Peskov nói rằng Nga “không còn bất kỳ giới hạn nào trong lĩnh vực này” và “không còn xem mình bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa”. Ông nhấn mạnh rằng Nga có quyền triển khai các tên lửa này “khi thấy cần thiết”.

Người phát ngôn Điện Kremlin không tiết lộ liệu Moscow đã ra quyết định cụ thể nào về việc triển khai tên lửa hay chưa.

“Thật khó có thể kỳ vọng vào bất kỳ tuyên bố công khai nào ở đây”, ông nói thêm, đồng thời mô tả vấn đề này là một phần của quốc phòng quốc gia và là “một lĩnh vực nhạy cảm, mang tính tuyệt mật”.

Hiệp ước INF giữa Mỹ và Liên Xô cũ cấm các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Thỏa thuận này sụp đổ vào năm 2019 khi Washington đơn phương rút lui dưới thời Tổng thống Donald Trump. Mỹ biện minh cho hành động này bằng cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước, điều mà Moscow kịch liệt bác bỏ và ngược lại, tố cáo chính Washington mới là bên phát triển các loại tên lửa bị cấm.

Sau đó, Nga kêu gọi NATO và Mỹ kiềm chế và không triển khai những hệ thống tên lửa tương tự, đồng thời tự áp đặt một lệnh hoãn triển khai. Tuy nhiên, năm ngoái, Moscow cảnh báo sẽ dỡ bỏ lệnh này sau khi Mỹ tuyên bố kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa tại Đức vào năm 2026.

Bộ Ngoại giao Nga hôm đầu tuần này cũng viện dẫn việc Mỹ triển khai bệ phóng tên lửa Typhon tại Philippines vào năm ngoái như một trong những lý do dẫn tới sự thay đổi chính sách lần này.