
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiến hành nhằm vào một căn cứ không quân của Nga ở Crimea ngày 4/8 đã gây hư hại nhiều máy bay chiến đấu và phá hủy ít nhất một tiêm kích Su-30SM.
“Cuộc tập kích vào sân bay đã đánh trúng một kho đạn dược hàng không. Một chiếc tiêm kích Su-30SM đã bị phá hủy hoàn toàn, một chiếc khác bị hư hại. Ngoài ra, 3 máy bay ném bom Su-24 cũng bị trúng đạn”, theo báo cáo từ phía SBU.
Mức độ hư hại của các máy bay còn lại hiện chưa rõ, song khả năng có thêm máy bay bị phá hủy được đánh giá là khá cao. SBU cho biết: “Một chiếc tiêm kích Su-30SM có thể có giá từ 35 đến 50 triệu USD”, mặc dù đây là mức giá xuất khẩu đã bao gồm phụ tùng và vũ khí đi kèm. Chi phí thực tế để Bộ Quốc phòng Nga mua một chiếc Su-30SM ước tính chỉ vào khoảng 12 triệu USD, so với khoảng 17 triệu USD cho Su-35 và 35 triệu USD cho Su-57, dù con số này có thể dao động mạnh tùy theo tỷ giá.

Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào căn cứ không quân ở Crimea diễn ra chỉ vài ngày sau lời kêu gọi từ Thiếu tướng Christian Freuding của Quân đội Đức, đề nghị Ukraine tăng cường các đòn tấn công vào sân bay quân sự của Nga.
“Anh có thể gián tiếp làm suy yếu tiềm lực tấn công của lực lượng Nga trước khi họ xuất quân”, ông Freuding phát biểu. “Hãy dùng các phương tiện tác chiến tầm xa để tấn công máy bay và sân bay trước khi chúng được sử dụng. Đồng thời nhắm vào các cơ sở sản xuất vũ khí”.
Hỗ trợ đáng kể từ nhân viên phương Tây hoạt động trên thực địa và khả năng tiếp cận dữ liệu tình báo vệ tinh là những yếu tố then chốt giúp Ukraine thực hiện các cuộc tập kích này. Bên cạnh đó là lượng lớn linh kiện và nguồn tài trợ khổng lồ duy trì hoạt động sản xuất UAV trong nước.
Trước làn sóng tấn công dồn dập nhằm vào các căn cứ không quân, Nga đã bắt đầu xây dựng các nhà chứa máy bay được gia cố. Bộ Quốc phòng Anh hồi cuối tháng 7 đã công bố đoạn video xác nhận việc xây dựng những cơ sở bảo vệ này tại nhiều căn cứ không quân Nga.

Lực lượng Vũ trang Ukraine từng đạt thành công chưa từng có hôm 1/6 trong Chiến dịch “Mạng nhện”, khi một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone đã phá hủy nhiều oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 tại các căn cứ trên khắp nước Nga. Thiệt hại trong vụ tấn công này được cho là sẽ khiến lực lượng không quân chiến lược của Nga mất nhiều năm để phục hồi.
Các cuộc tập kích của Ukraine cũng nhiều lần thành công ở quy mô nhỏ hơn, đặc biệt tại các căn cứ có máy bay chiến đấu chiến thuật như tiêm kích ném bom Su-34 và đánh chặn MiG-31.
Crimea là một trong những khu vực bị Ukraine tập trung tấn công dữ dội nhất, bao gồm các mục tiêu dân sự như bãi biển, cầu đường, hạ tầng chiến lược, cùng với hệ thống phòng không và căn cứ quân sự. Gần đây nhất, vào ngày 28/6, một cuộc tập kích bằng UAV của SBU vào sân bay Kirovske ở Crimea đã phá hủy nhiều trực thăng, bao gồm ít nhất một chiếc trực thăng tấn công Mi-28.

Su-30SM được Không quân Vũ trụ Nga mua từ năm 2009, là biến thể gần giống của dòng Su-30MKI do Nga phát triển cho Không quân Ấn Độ. Mẫu máy bay này kết hợp khả năng đánh chặn tầm xa của Su-30 nguyên bản với các công nghệ tiên tiến từ hai mẫu máy bay từng bị hủy là Su-27M và Su-37. Một số điểm nổi bật gồm tích hợp radar mảng pha N011M (phát triển cho Su-37) và động cơ điều hướng lực đẩy AL-31FP.
Su-30MKI nhanh chóng chứng minh được sự vượt trội so với các đối thủ như Eurofighter của Anh hay F-15C/D của Mỹ trong các cuộc tập trận giả lập. Sau đó, phiên bản Su-30SM tiếp tục phát triển từ nền tảng này với việc tích hợp nhiều hệ thống cảm biến nội địa và thiết bị điện tử tiên tiến hơn.
Ban đầu, Su-30SM được xem là giải pháp tạm thời trong khi chờ đợi tiêm kích thế hệ 5 Su-57 đi vào phục vụ năm 2015. Tuy nhiên, do chương trình Su-57 bị chậm tiến độ nghiêm trọng, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua số lượng Su-30SM nhiều hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Ukraine đặt cược vào drone giá rẻ để tạo lá chắn phòng không trước tên lửa Nga

Đức cấp tốc gửi thêm Patriot cho Ukraine giữa "bão tên lửa" Nga
