Điện Kremlin đánh giá "mối đe dọa" của Mỹ đối với các đối tác thương mại của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điện Kremlin chỉ trích các đe dọa trừng phạt của Mỹ đối với Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil vì giao thương với Nga, gọi đó là hành vi trái luật và vi phạm chủ quyền quốc gia.

Điện Kremlin đã đưa ra đánh giá về lời cảnh báo của Mỹ với các đối tác thương mại của Nga. Ảnh: Sputnik.
Điện Kremlin đã đưa ra đánh giá về lời cảnh báo của Mỹ với các đối tác thương mại của Nga. Ảnh: Sputnik.

Yêu cầu các quốc gia có chủ quyền chấm dứt quan hệ kinh tế với Moscow là vô căn cứ về mặt pháp lý, phát ngôn viên Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Các mối đe dọa từ Mỹ về việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga là trái pháp luật và vi phạm quyền chủ quyền của các quốc gia khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 5/8 tuyên bố.

Washington gần đây đã cảnh báo Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil về nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp hạn chế nếu tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga. Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker, gọi các biện pháp này là “bước đi rõ ràng tiếp theo” nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, ông Peskov cho biết: “Chúng tôi nghe thấy nhiều tuyên bố về bản chất là những lời đe dọa và cố gắng gây áp lực buộc các quốc gia phải cắt đứt quan hệ thương mại với Nga”.

“Chúng tôi tin rằng các quốc gia có chủ quyền nên có – và thực tế là có – quyền lựa chọn đối tác thương mại, đối tác hợp tác kinh tế, cũng như quyền tự quyết định các hình thức hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia của họ”, ông nhấn mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm đầu tuần này, ông Whitaker cho rằng việc mua dầu Nga tương đương với việc tài trợ cho chiến sự tại Ukraine. Ông lập luận rằng việc áp lệnh trừng phạt đối với các nước nhập khẩu sẽ cắt đứt nguồn thu chủ lực của Moscow.

Ấn Độ – một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô Nga lớn nhất cùng với Trung Quốc – đã phản ứng rằng họ sẽ “bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình”, đồng thời gọi ý tưởng nhắm mục tiêu vào nước này vì các giao dịch năng lượng là “vô lý và không chính đáng”. New Delhi cũng nhấn mạnh rằng các nước phương Tây vẫn tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Nga, bất chấp các tuyên bố cắt đứt.

Trung Quốc cũng lên tiếng bảo vệ quan hệ hợp tác kinh tế với Nga, tuyên bố rằng nước này “sẽ luôn bảo đảm nguồn cung năng lượng theo cách phục vụ lợi ích quốc gia”.

“Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình”, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm đầu tuần, đồng thời khẳng định rằng “sự cưỡng ép và áp lực sẽ không đem lại kết quả nào”.

Vào tháng 7, Brazil cũng lên án những phát biểu tương tự từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte về khả năng áp trừng phạt thứ cấp với các quốc gia BRICS có giao thương với Nga, gọi những tuyên bố này là “hoàn toàn vô lý”.

Cả ba quốc gia – Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil – đều nhấn mạnh điều mà họ gọi là sự đạo đức giả của phương Tây trong việc chỉ trích các nước nhập khẩu năng lượng Nga, trong khi chính Mỹ và EU vẫn duy trì các giao dịch thương mại với Moscow.