“Ông trùm” nhà hàng Golden Gate dự giảm 53% lợi nhuận trong năm 2020

VietTimes – Năm 2020, Golden Gate đặt kế hoạch doanh thu giảm nhẹ xuống mức mức 4.708 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2019.
Một trong chuỗi nhà hàng của Golden Gate (Nguồn: GGG)
Một trong chuỗi nhà hàng của Golden Gate (Nguồn: GGG)

CTCP Thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) vừa công bố biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo đó, nhờ việc mở rộng mạng lưới và tăng doanh thu từ các cửa hàng được mở rộng trong năm 2018, doanh thu năm 2019 của Golden Gate đạt 4.776 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 20% đạt 321 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2019, Golden Gate sở hữu tổng cộng 357 nhà hàng, hoạt động trên khắp các thành phố và tỉnh của Việt Nam, phần lớn các nhà hàng có lợi nhuận ở cấp độ cửa hàng, ngoại lệ là các cửa hàng được mở trong vòng chưa đầy một năm.

Ngoài việc mở nhà hàng mới, Golden Gate còn tiếp tục tập trung vào việc củng cố mạng lưới hiện có với các sáng kiến để tăng lượt vòng quay bàn, chi tiêu trung bình của mỗi khách hàng, phát triển hệ thống phụ trợ như cơ sở dữ liệu khách hàng và hệ thống ERP để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Bước sang năm 2020, Golden Gate cho biết, doanh thu và lợi nhuận thuần trong tháng 1 tăng lần lượt 32% và 54% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Golden Gate bắt đầu chứng kiến doanh thu sụt giảm nhanh chóng từ cuối tháng 2 cho đến khi toàn hệ thống cửa hàng đóng cửa vào cuối tháng 3 và hầu hết tháng 4 theo đúng chính sách kiểm soát dịch bện của Chính phủ.

Đến ngày 30/4, khoảng 90% nhà hàng của Golden Gate đã được mở cửa trở lại, lượng khách hàng phục hồi nhanh chóng. Thời điểm này, Golden Gate ghi nhận doanh thu sau 1 tuần mở cửa trở lại đạt khoảng 70% so với thời kỳ cao điểm tháng 1 đầu năm.

Mặc dù doanh thu trung bình tuần của Golden Gate liên tục tăng trưởng và được kỳ vọng sẽ phục hồi hoàn toàn trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Golden Gate vẫn dự phóng doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trưởng âm trong năm 2020, chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực của thời gian đóng cửa và khoản lỗ ghi nhận trong tháng 2, 3, và 4.

Cụ thể, Golden Gate đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm nhẹ xuống mức 4.708 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2019.

Năm 2020, Golden Gate sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc, đặt mục tiêu có thêm 61 nhà hàng mới, trong đó mở thêm 79 nhà hàng, chuyển đổi thương hiệu 14 nhà hàng và đóng cửa 18 nhà hàng hoạt động không hiệu quả.

Về cổ tức, Golden Gate thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tương đương với 30% lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất./.