Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thay cho ông Phan Việt Cường.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam (người bỏ phiếu bầu)
Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam (người bỏ phiếu bầu)

Chiều nay (29/12), tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thừa ủy quyền của Thường trực Ban Bí thư và sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định cho ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - nghỉ chờ hưu từ ngày 1/1/2024 và thời gian nghỉ hưu chính thức từ ngày 1/7/2024. Trước đó, ông Phan Việt Cường có đơn xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe.

Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho đến khi Quảng Nam có Bí thư Tỉnh ủy mới.

Ông Lê Văn Dũng sinh ngày 20/10/1966; quê quán xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Trước khi đảm nhận vị trí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu ông Lê Văn Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỉ lệ 100% phiếu bầu. Năm 2021, ông Lê Văn Dũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, được phân công làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XV cho đến nay.