Ông Lê Chí Hiếu xin rời ghế Chủ tịch Thuduc House

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Hiếu được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Thuduc House từ tháng 6/2001 và đảm nhiệm vị trí này trong suốt hơn 20 năm qua.
Ông Lê Chí Hiếu xin rời ghế Chủ tịch Thuduc House, sau 20 năm tại nhiệm
Ông Lê Chí Hiếu xin rời ghế Chủ tịch Thuduc House, sau 20 năm tại nhiệm

Ngày 8/2, CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House – Mã CK: TDH) đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Hiếu xin được từ nhiệm chức danh Chủ tịch và rút khỏi HĐQT vì lý do sức khỏe.

Trong đơn, ông Hiếu đề nghị HĐQT thực hiện bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất và thay đổi người đại diện vốn của Thuduc House tại một số công ty thành viên. Ông Hiếu cũng cho biết sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò Chủ tịch HĐQT của Thuduc House kể từ ngày từ nhiệm.

Ông Lê Chí Hiếu sinh năm 1957 tại Mỹ Tho, Tiền Giang, đã gắn bó với Thuduc House trong suốt gần ba thập kỷ. Ông đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty này từ năm 1994 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 6/2001. Theo báo cáo quản trị năm 2021, ông Hiếu đang nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu TDH, tương đương với tỉ lệ sở hữu 1,33% vốn điều lệ công ty.

Ông Hiếu xin rời ghế Chủ tịch Thuduc House trong bối cảnh công ty này đang rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử 30 năm hoạt động.

Cụ thể, cuối năm 2020, công ty này bị Cục thuế Tp. HCM ra quyết định truy thu gần 400 tỉ đồng tiền hoàn thuế và tiền phạt chậm nộp. Đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Thuduc House nhận được 2 quyết định của Cục thuế Tp. HCM về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính thời kỳ thanh tra 2017-2018 và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền lần lượt là 97,8 tỉ đồng và 111,4 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, một loạt nhân sự của Thuduc House đã vướng phải vòng lao lý như ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc), ông Nguyễn Ngọc Trường Trinh (cựu Phó tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Quang Minh Tuấn.

Kết quả kinh doanh của Thuduc House trong hai năm gần nhất cũng rất đáng thất vọng với khoản lỗ sau thuế lên tới 379,4 tỉ đồng trong năm 2020 và lỗ hơn 715 tỉ đồng năm 2021. Tính đến ngày 31/12/2021, lỗ lũy kế của công ty này là hơn 590 tỉ đồng./.