Ông Joe Biden giàu cỡ nào?

Dù không giàu có như Donald Trump, ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden cũng là một triệu phú với khối tài sản khoảng 9 triệu USD.

Forbes ước tính rằng tính đến tháng 7/2019, Biden và vợ ông, Jill, có tổng tài sản trị giá 9 triệu USD. Một phần trong số đó đến từ lương thượng nghị sĩ của ông. (Ảnh: Bloomberg)

Mức lương của Biden năm 2009, năm cuối cùng của ông tại Thượng viện là 169.000 USD. Với cương vị phó tổng thống, lương ông tăng 30%, lên mức 225.000 USD mỗi năm. Vợ chồng ông Biden cũng nhận được gần nửa triệu USD lương hưu và trợ cấp xã hội trong suốt 8 năm làm phó tổng thống. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông Biden có được đến sau khi ông rời nhiệm sở. (Ảnh: AP)

Vợ chồng ông Biden kiếm được 15 triệu USD từ bản quyền sách và làm diễn giả tại sự kiện. Ông Biden là tác giả của 2 cuốn sách: "Promises to Keep" phát hành năm 2008 và cuốn "Promise me, Dad” phát hành năm 2017. (Ảnh: AP)

Theo Washington Post, dinh thự chính của gia đình Biden là ngôi nhà đã xây dựng cách đây hơn 20 năm ở Wilmington, Delaware. Khu bất động sản ven hồ với diện tích 650 m2 này có giá khoảng 35.000 USD vào năm 1997 nhưng hiện nay có giá trị ít nhất 2 triệu USD. (Ảnh: AP)

Gia đình Biden cũng mua một ngôi nhà bên bờ biển ở Delaware vào năm 2017. Thời gian gần đây, ông Biden thuê một biệt thự xa hoa ở McLean, Virginia với giá khoảng 20.000 USD/tháng. (Ảnh: Shutterstock)

Biden cũng giữ một vị trí tại Đại học Pennsylvania với mức lương hàng năm khoảng 400.000 USD. (Ảnh: AP)

Tính chung, vợ chồng Biden kiếm được 11 triệu USD ngay sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2017, 4,5 triệu USD vào năm 2018 và khoảng 1 triệu USD vào năm 2019 trước khi Biden chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống, theo Forbes. (Ảnh: Reuters)

Là một triệu phú nhưng ông Biden không phải là ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ giàu nhất khi bắt đầu cuộc đua. Người giàu nhất trong số các ứng cử viên đảng này trước đây là cựu giám đốc quỹ đầu cơ Tom Steyer và cựu Thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg. (Ảnh: Reuters)

Theo NDH