Ông chủ Nova Group Bùi Thành Nhơn lọt top tỉ phú Forbes

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lần đầu tiên Việt Nam có tới 7 đại diện trong danh sách tỉ phú của Forbes. Và vị tỉ phú Việt mới nhất được vinh danh là ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Nova Group.
Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn

Forbes – tạp chí danh tiếng của Mỹ - mới đây đã công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022.

Trong đó, Việt Nam có tới 7 đại diện – cao nhất từ trước tới nay. Những tỷ phú Việt được vinh danh bao gồm: ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air; ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát; ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank; ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Thaco; ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Masan; và ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Nova Group.

Phương pháp lựa chọn của Forbes năm nay là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa trên giá cổ phiếu và tỉ giá hối đoái ngày 11/3.

Theo đó, Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn lần đầu được vinh danh, với giá trị tài sản ròng ước tính đạt 2,9 tỉ USD, đứng thứ 1.053 thế giới. Cập nhật tới ngày 5/4/2022, theo ghi nhận của Forbes, khối tài sản của ông Bùi Thành Nhơn đã lên tới 3,5 tỉ USD – đứng thứ 904 thế giới.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng có lần thứ 10 góp mặt trong danh sách tỉ phú của Forbes, với khối tài sản ròng 6,2 tỉ USD (giảm so với mức 7,3 tỉ USD của năm 2021) đứng thứ 411 thế giới. Ông Vượng lần đầu được Forbes vinh danh vào năm 2013.

Các tỉ phú Việt được vinh danh trong danh sách những người giàu nhất năm 2022 của Forbes

Các tỉ phú Việt được vinh danh trong danh sách những người giàu nhất năm 2022 của Forbes

Các tỉ phú Việt còn lại trong danh sách đều có tài sản ròng tương đương hoặc tăng so với năm ngoái.

Mức tăng tài sản ròng ấn tượng nhất thuộc về Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát Trần Đình Long. Theo ghi nhận của Forbes, khối tài sản của ông Long đạt 3,2 tỉ USD, tăng 1 tỉ USD so với năm 2021, đứng thứ 951 thế giới.

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có lần thứ 6 góp mặt trong danh sách của Forbes, sở hữu khối tài sản ròng 3,1 tỉ USD, tương đương với năm 2018 – thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Lần thứ 4 góp mặt trong danh sách của Forbes, ông Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản ròng 2,3 tỉ USD – tăng 0,7 tỉ USD so với năm 2021.

Tiếp đến là ông Nguyễn Đăng Quang, xếp hạng 1.579 thế giới, với khối tài sản 1,9 tỉ USD. Cuối cùng là ông Trần Bá Dương và gia đình, xếp hạng 1818 thế giới với 1,6 tỉ USD.

Danh sách tỉ phú thế giới năm 2022 của Forbes có 2.668 gương mặt, ít hơn 87 cái tên so với năm ngoái. Số tỉ phú giảm mạnh nhất là ở Nga và Trung Quốc.

Nguyên nhân là do xung đột quân sự, đại dịch và thị trường chứng khoán đi xuống đã khiến tài sản của nhiều tỉ phú bị ảnh hưởng. Tổng cộng, họ sở hữu 12.700 tỉ USD, giảm 400 tỉ USD so với năm 2021.

Theo danh sách của Forbes, người giàu nhất hành tinh hiện là CEO Tesla Elon Musk, với khối tài sản ròng lên tới 219 tỉ USD./.