Ở phòng điều hòa quá lâu: Có nên hé cửa, bật quạt đối lưu?

Thời tiết nắng nóng, điều hòa không khí giúp các gia đình, những văn phòng tập trung đông người trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa trong không gian kín quá lâu sẽ bất lợi cho sức khỏe.

Không khí phòng điều hòa có thể "tù đọng"

Điều hòa hoạt động bằng cách làm lạnh và hút ẩm không khí trong phòng. Khi cửa đóng kín và điều hòa bật liên tục, nhiệt độ được duy trì ở mức dễ chịu. Tuy nhiên, đây cũng là lúc không khí trong phòng trở nên “tù đọng”.

Việc không có sự trao đổi khí trong và ngoài phòng khiến hàm lượng oxy có thể giảm dần, khí CO₂ do con người thở ra tích tụ lại. Ngoài ra, bụi mịn, vi khuẩn, virus và các chất gây dị ứng (như lông thú, mùi cơ thể) cũng không được lọc bỏ hoàn toàn.

Việc hít thở không khí tù đọng trong thời gian dài có thể gây ra các vấn đề như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi và khó tập trung. Những người có hệ miễn dịch yếu, trẻ nhỏ hoặc người già dễ bị ảnh hưởng hơn. Thêm vào đó, nếu điều hòa không vệ sinh định kỳ, các mầm bệnh có thể tích tụ trong dàn lạnh và phát tán.

Cải thiện oxy trong phòng điều hòa

Trao đổi với VietTimes, TS Nguyễn Xuân Tiến, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam (VISRAE) cho biết điều kiện tiện nghi tốt nhất cho cuộc sống con người gồm nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ bụi, các chất khác và lượng oxy nằm trong giới hạn cho phép, được quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5687:2010. Điều kiện tiện nghi phụ thuộc vào trạng thái làm việc của con người; mỗi trạng thái có một yêu cầu tiện nghi riêng, ví dụ lao động nặng, lao động nhẹ, nghỉ ngơi...

Ảnh minh hoạ.

Theo TS Nguyễn Xuân Tiến, trong sinh hoạt nói chung, điều kiện tiện nghi thông thường vào mùa hè là nhiệt độ từ 25-28oC, độ ẩm tương đối 60-70%, tốc độ gió từ 0.5-0.6m/s, lượng oxy chiếm 19,5 đến 23,5 theo thể tích không gian chứa không khí, lượng không khí cho mỗi người trong một giờ là 35m3/h người, số lần lưu chuyển là 2- 3 lần trong một giờ.

Ở các khách sạn hoặc tòa nhà lớn, để bảo đảm những điều kiện tiện nghi, ngoài sử dụng điều hòa trung tâm (máy điều hòa lớn) để làm lạnh, người ta lắp đặt hệ thống cấp gió tươi (không khí bên ngoài) để bảo đảm lượng oxy trong phòng đủ đáp ứng theo quy định.

Trong điều kiện gia đình, không thể có hệ thống gió tươi riêng biệt, tuy nhiên lượng gió tươi cấp cho các phòng được khuyến cáo tuân thủ theo quy định.

TS Nguyễn Xuân Tiến nói rằng việc cấp gió tươi cấp vào phòng có nhiều cách khác nhau, không theo một cách nào cố định mà phụ thuộc điều kiện kiến trúc cụ thể. Ví dụ khi đi ra vào phòng, lượng gió tươi lọt qua cửa cũng đủ cung cấp cho căn phòng đó. Nếu phòng ngủ đóng kín cửa cả đêm, tùy trường hợp để xử lý.

Nếu phòng rộng nhưng ít người thì lượng gió tươi bổ sung không cần thiết. Còn phòng nhỏ mà đông người, khi sử dụng điều hòa, bắt buộc phải nghĩ cách cấp gió tươi vào phòng, nếu không lượng oxy không đủ để phục vụ cho con người.

Có thể mở hé cửa phòng trong một thời gian nhất định để lấy gió tươi vào phòng điều hòa.

Cấp gió tươi có nhiều phương pháp khác nhau, như dùng quạt lưu lượng bé thổi vào phòng, hoặc để những khe hở nhất định, cửa không khép kín. Giải pháp này tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Tất nhiên khi cấp gió tươi sẽ tiêu hao thêm một lượng điện năng, tuy nhiên phải ưu tiên cấp đủ oxy hơn vấn đề tiết kiệm điện, vì thiếu oxy mọi người rất mệt mỏi và điều hòa sẽ phản tác dụng.

Tóm lại, dù điều hòa không khí mang lại sự thoải mái tức thì trong những ngày oi bức, nhưng nếu không lưu tâm đến việc lưu thông không khí, người sử dụng có thể gặp phải những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Việc mở hé cửa vài phút mỗi giờ hoặc bật quạt đối lưu trong phòng là những thói quen nhỏ nhưng cần thiết để duy trì bầu không khí trong lành, giúp bạn làm việc và sinh hoạt hiệu quả hơn mỗi ngày.