Tin công nghệ 23/5: Mỹ bác quyền tự do phát ngôn của chatbot; ông Trump tổ chức tiệc tiền mã hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tòa án Mỹ đã bác bỏ quyền tự do phát ngôn của chatbot trong sự việc mà chatbot bị tố gây ra cái chết của một thiếu niên; Tổng thống Trump tổ chức tiệc cho người mua tiền mã hóa $TRUMP; Xiaomi ra mắt chip tự phát triển... 

1. Tòa án Mỹ từ chối quyền tự do phát ngôn của chatbot, khiến Google đối mặt với vụ kiện tự tử của một thiếu niên

nguoi dung smartphone - iStock.jpg
Ảnh minh họa: iStock

Một thẩm phán liên bang tại Florida đã bác bỏ yêu cầu bác đơn của công ty Character.AI và Google, trong vụ kiện liên quan đến cái chết của thiếu niên 14 tuổi Sewell Setzer III, cho phép vụ kiện tiếp tục được xét xử.

Mẹ của Setzer, bà Megan Garcia, cáo buộc rằng con trai bà đã bị chatbot của Character.AI, đóng vai nhân vật Daenerys Targaryen từ "Game of Thrones", thao túng tâm lý dẫn đến tự tử vào tháng 2 năm 2024.

Character.AI và Google lập luận rằng các phản hồi của chatbot được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do phát ngôn. Tuy nhiên, Thẩm phán Anne Conway phán quyết rằng, ở giai đoạn này, không thể coi các phản hồi do mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tạo ra là "ngôn ngữ được bảo vệ"

2. Xiaomi ra mắt chip tự phát triển Xring O1, thách thức Snapdragon 8 Elite

Xiaomi chip Xring O1 - Phone Arena.jpg
Xring O1 và Xring T1 là hai mẫu chip do Xiaomi tự phát triển. Ảnh: Phone Arena

Xiaomi chính thức công bố chip di động đầu tiên do hãng tự phát triển – Xring O1 – đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược giảm phụ thuộc vào Qualcomm và MediaTek. Được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, Xring O1 sở hữu CPU 10 nhân với hai lõi Cortex-X925 tốc độ 3,9GHz và GPU 16 nhân Immortalis-G925, đạt hơn 3 triệu điểm trong bài kiểm tra AnTuTu V10.

Chip Xring O1 hiện được trang bị trên hai thiết bị mới: điện thoại Xiaomi 15S Pro và máy tính bảng Pad 7 Ultra. Ngoài ra, Xiaomi cũng giới thiệu chip Xring T1 dành cho đồng hồ thông minh, tích hợp kết nối 4G eSIM và thời lượng pin lên đến 9 ngày, được sử dụng trên mẫu Watch S4 bản kỷ niệm 15 năm

3. Apple ra mắt kính thông minh vào cuối năm 2026

Kinh thong minh Apple - Wionews.jpg
Ảnh minh họa: Wionews

Apple dự kiến sẽ ra mắt kính thông minh vào cuối năm 2026, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm và thúc đẩy các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Theo báo cáo từ Bloomberg News, Apple sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt nguyên mẫu thiết bị này vào cuối năm 2025, hợp tác với các nhà cung cấp nước ngoài.

Động thái này diễn ra sau khi thiết bị Vision Pro của Apple nhận được phản hồi không mấy tích cực do giá thành cao và thiếu tính năng AI. Kính thông minh mới của Apple được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng kính Ray-Ban của Meta, hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng.

4. Tổng thống Trump tổ chức tiệc tối 148 triệu USD dành cho các nhà đầu tư đồng coin $TRUMP

meme coin Trump.jpg
Ảnh minh họa

Tối 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một bữa tiệc tối xa hoa tại câu lạc bộ golf riêng ở Virginia, thu hút hơn 200 nhà đầu tư tiền mã hóa từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện này dành riêng cho những người sở hữu nhiều đồng tiền mã hóa $TRUMP - một loại meme coin do ông Trump hậu thuẫn.

Top 25 nhà đầu tư lớn nhất, bao gồm doanh nhân Trung Quốc Justin Sun với khoản đầu tư 18,5 triệu USD, được mời tham dự buổi tiếp đón VIP và nhận quà tặng đặc biệt.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi luôn đặt đất nước lên trên lợi ích kinh doanh”. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng ông đang tận dụng vị thế chính trị để thúc đẩy lợi ích tài chính cá nhân trong lĩnh vực tiền mã hóa.

5. Nghiên cứu mới: Sóng 5G không gây hại cho tế bào da người

Song 5G - Adobe.jpg
Ảnh minh họa: Adobe

Một nghiên cứu mới từ Đại học Constructor đã kiểm tra tác động của sóng 5G lên tế bào da người bằng cách phơi nhiễm chúng với tần số 27 và 40,5 GHz trong 48 giờ. Kết quả cho thấy không có thay đổi đáng kể nào về chức năng tế bào, biểu hiện gen hay methyl hóa DNA - các chỉ số quan trọng về sức khỏe và ổn định tế bào.

Nghiên cứu cũng kiểm soát nhiệt độ để loại trừ tác động nhiệt, xác nhận rằng không có tổn thương nào xảy ra ngoài việc tăng nhiệt độ tế bào. Điều này thách thức các lo ngại trước đây về việc sóng 5G có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Theo Reuters, Bloomberg, Phone Arena, BGR, IE