Những thiết bị đeo cực độc của người Nhật

Là một trong những cường quốc về công nghệ, Nhật Bản cũng đồng thời được đánh giá cao về những sản phẩm có tính năng khá bất ngờ với người dùng
Ghế tự lái: Sản phẩm này của Nissan hướng tới những người lười vận động. Họ chỉ cần ngồi trên đó và bấm nút là nó có thể di chuyển. Chiếc ghế cũng được gắn cảm biến để tránh va chạm với các vật khác trên đường di chuyển
Ghế tự lái: Sản phẩm này của Nissan hướng tới những người lười vận động. Họ chỉ cần ngồi trên đó và bấm nút là nó có thể di chuyển. Chiếc ghế cũng được gắn cảm biến để tránh va chạm với các vật khác trên đường di chuyển

Người Nhật không chỉ được đánh giá là những người sáng tạo ra những công nghệ mới mà còn đưa chúng ứng dụng rộng rãi vào đời sống hàng ngày. Ngay từ năm 2013, đã có khoảng nửa triệu thiết bị đeo được tiêu thụ tại quốc gia này và con số dự kiến sẽ tăng thêm gần 30 lần vào năm nay. Hãy cùng xem những thiết bị đeo vô cùng độc đáo được nghiên cứu và sản xuất bởi người Nhật.

Giá đỡ cho chân: Thiết bị đeo này có thể được sử dụng như một chiếc ghế, giúp những người làm công việc thường xuyên phải đứng, giúp giảm bớt sức ép cơ thể lên bàn chân của họ
Giá đỡ cho chân: Thiết bị đeo này có thể được sử dụng như một chiếc ghế, giúp những người làm công việc thường xuyên phải đứng, giúp giảm bớt sức ép cơ thể lên bàn chân của họ
Vòng đoán tâm trạng vật nuôi: Chiếc vòng đeo thực hiện theo dõi được nhịp tim mạch của vật nuôi, từ đó xác định trạng thái của chúng. Đèn báo trên thiết bị sẽ hiển thị màu xanh khi vật nuôi bình thường và màu đỏ khi chúng bị phấn khích, màu trắng sáng khi chúng tập trung và bảy màu cầu vồng khi chúng hạnh phúc.
Vòng đoán tâm trạng vật nuôi: Chiếc vòng đeo thực hiện theo dõi được nhịp tim mạch của vật nuôi, từ đó xác định trạng thái của chúng. Đèn báo trên thiết bị sẽ hiển thị màu xanh khi vật nuôi bình thường và màu đỏ khi chúng bị phấn khích, màu trắng sáng khi chúng tập trung và bảy màu cầu vồng khi chúng hạnh phúc.
Kính thông minh: Là một phiên bản Google Glass của Nhật. Trong khi Google Glass đang khá mơ hồ về khả năng thành công thì chiếc kính này được kỳ vọng nhiều hơn. Nó hỗ trợ cả tính năng thực tế ảo, dịch ngôn ngữ thời gian thực, có thể điều khiển bằng giọng nói.
Kính thông minh: Là một phiên bản Google Glass của Nhật. Trong khi Google Glass đang khá mơ hồ về khả năng thành công thì chiếc kính này được kỳ vọng nhiều hơn. Nó hỗ trợ cả tính năng thực tế ảo, dịch ngôn ngữ thời gian thực, có thể điều khiển bằng giọng nói.
Đế giày thông minh: Nó được trang bị gần 100 đèn Led và càm biến chuyển động để tạo ra các mô hình di chuyển khi biểu diễn. Thiết bị dành cho riêng cho vũ công và những người biểu diễn.
Đế giày thông minh: Nó được trang bị gần 100 đèn Led và càm biến chuyển động để tạo ra các mô hình di chuyển khi biểu diễn. Thiết bị dành cho riêng cho vũ công và những người biểu diễn.
Găng tay dành cho người đánh piano - chiếc găng tay này được trang bị 12 bộ cảm biến chuyển động, ghi lại những chuyển động của tay khi người dùng đánh đàn. Dữ liệu này sau đó sẽ được đem ra phân tích phục vụ việc đánh giá, chấm điểm.
Găng tay dành cho người đánh piano - chiếc găng tay này được trang bị 12 bộ cảm biến chuyển động, ghi lại những chuyển động của tay khi người dùng đánh đàn. Dữ liệu này sau đó sẽ được đem ra phân tích phục vụ việc đánh giá, chấm điểm.

Theo Xã hội Thông tin