Những nhà thầu được giao thi công hai cây cầu quan trọng tại Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tháng 12/2021, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Linh và cầu Vành Đai 2, thuộc hợp phần 2 của Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam.
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Báo Sóc Trăng
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Báo Sóc Trăng

Đây là Tiểu dự án TP.Sóc Trăng, có tổng vốn đầu tư hơn 1.056 tỉ đồng. Hai công trình có vốn đầu tư trên 300 tỉ đồng được khởi công cùng ngày để chào mừng 30 năm tỉnh Sóc Trăng được tái lập (1992 - 2022).

Được biết, phần xây dựng hải công trình quan trọng của tỉnh Sóc Trăng này được giao cho liên danh nhiều nhà thầu có năng lực. Tại Dự án Cầu Nguyễn Văn Linh, Liên danh Công ty TNHH Tuấn Hiền – Công ty TNHH Xây dựng Sanaco - Công ty TNHH Nguyễn Hùng Phát đã được lựa chọn thực hiện Gói thầu xây dựng công trình.

Cầu Nguyễn Văn Linh và Vành Đai 2 đều bắc qua sông Maspero, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau 24 tháng thi công.

Cầu Nguyễn Văn Linh có hình chữ Y, kết nối đường Nguyễn Văn Linh ở phường 2 với đường Điện Biên Phủ và Hùng Vương (phường 6, thành phố Sóc Trăng) có vốn đầu tư hơn 110,5 tỉ đồng. Cầu dài 106m, ngang 14m, có điểm đặc biệt là nhánh thứ 3 giao với khu văn hóa tín ngưỡng Thiền viện Trúc Lâm.

Tại công trình Cầu Vành Đai 2, Liên danh nhà thầu CTCP Xây dựng Công trình Trường Lộc - CTCP Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn - Công ty TNHH Nguyễn Hùng Phát được lựa chọn thực hiện phần xây dựng.

cầu Vành Đai 2 kết nối khu hành chính tỉnh Sóc Trăng (phường 4) với phường 8, thành phố Sóc Trăng, vốn đầu tư hơn 204,5 tỉ đồng. Cầu này dài 273m, rộng 14m, gồm 6 nhịp, khoảng không thông thuyền 4,5m.

Khi 2 cầu Nguyễn Văn Linh và Vành Đai 2 hoàn thành, sẽ có tổng cộng 5 cây cầu bắc qua sông Maspero trung tâm thành phố Sóc Trăng, vừa tạo cảnh quan, vừa giảm tải lưu lượng xe vào giờ cao điểm.

Hiện cầu Quay và cầu Cao bắc qua trung tâm thành phố Sóc Trăng đang được cải tạo, mở rộng.

Thời gian thi công cả hai công trình này trong vòng 24 tháng, dự kiến hoàn thành ngày 24/12/2023.