Những bức ảnh chụp bằng iPhone ấn tượng nhất năm 2018

VietTimes -- Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone (iPhone Photography Awards - IPPAWARDS) là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên từ năm 2007. Hàng ngàn nhiếp ảnh gia từ 140 quốc gia trên thế giới đã gửi tác phẩm của mình và người chiến thắng đã được công bố trong sự kiện tại New York ngày 18/7.

Tổ chức lần đầu năm 2007, IPPAWARDS là cuộc thi chụp ảnh đầu tiên và lâu đời nhất thế giới. Thể lệ tham dự là tất cả các tác phẩm đều phải được thực hiện bằng iPhone hoặc iPad và không được xuất bản ở bất kỳ đâu, trừ đăng tải trên tài khoản mạng xã hội. Mặc dù không được phép can thiệp bằng Photoshop nhưng các nhiếp ảnh gia có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng iOS nào.

Tác phẩm "Displaced" của nhiếp ảnh gia Jashim Salam đoạt giải xuất sắc IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm "Displaced" của nhiếp ảnh gia Jashim Salam đoạt giải xuất sắc IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS

Nhiếp ảnh gia Jashim Salam từ Bangladesh là người giành giải xuất sắc năm nay với bức ảnh có tiêu đề "Displaced" ghi lại bằng iPhone 7. Tác phẩm của anh Salam ghi lại hình ảnh của các cô, cậu bé đang háo hức dõi theo một bộ phim giáo dục trong trại tị nạn ở Ukhiya.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Alexandre Weber đoạt giải nhất IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Alexandre Weber đoạt giải nhất IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS

Giái nhất được trao cho Alexandre Weber từ Thụy Sĩ chụp một cô gái tại Salvador de Bahia (Brazil) bằng iPhone 6s. Anh Weber cho biết tác phẩm của mình được thực hiện khi "tình cờ một chiếc xe tải chạy ngang qua". Đây là một bức ảnh sống động và đầy màu sắc về một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Baiana đang trong giờ nghỉ giữa ca làm việc.

Tác phẩm "Eye to eye" của nhiếp ảnh gia Huapeng Zhao đoạt giải nhì IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm "Eye to eye" của nhiếp ảnh gia Huapeng Zhao đoạt giải nhì IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS

Vị trí thứ hai thuộc về nhiếp ảnh gia Trung Quốc, Huapeng Zhao với bức ảnh đen trắng mang tên "Eye to eye" chụp tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Nhân vật chính là cậu bé vừa bắt được 1 con cá và để nó ngay trước mắt.

Tác phẩm "I Want to Play" của nhiếp ảnh gia Zarni Myo Win đoạt giải ba IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm "I Want to Play" của nhiếp ảnh gia Zarni Myo Win đoạt giải ba IPPAWARDS 2018. Ảnh: IPPAWARDS 

Giành vị trí thứ ba là bức ảnh có tiêu đề "I Want to Play" của nhiếp ảnh gia Zarni Myo Win ghi lại 1 cậu bé khuyết tật đang nhìn bạn bè chơi đá bóng. Bức ảnh đầy tính nhân văn này được chụp bằng iPhone 7 tại Yangon, Myanmar.

Ngoài những người chiến thắng kể trên, ban giám khảo cũng trao 3 giải cho những bức ảnh hàng đầu ở 18 thể loại khác nhau. Các nhiếp ảnh gia chiến thắng đến từ nhiều quốc gia như Úc, Nga, Mỹ, Ecuador...

Người sáng lập Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone (IPPAWARDS), Kenan Aktulun cho biết: "Người dùng iPhone đã trở nên rất chuyên nghiệp trong ngôn ngữ trực quan. Các bức ảnh tham dự cuộc thi năm nay ấn tượng về kỹ thuật và nhiều tấm mang đậm cá tính".

Dưới đây là một số bức ảnh ấn tượng khác tại IPPAWARDS 2018:

Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Thiếu nhi của Melisa Barrilli. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Thiếu nhi của Melisa Barrilli. Ảnh: IPPAWARDS
Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Động vật của Robin Robertis. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Động vật của Robin Robertis. Ảnh: IPPAWARDS 
Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Chân dung của Scott Woodward. Ảnh: IPPAWARDS

 Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Chân dung của Scott Woodward. Ảnh: IPPAWARDS

Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Phong cảnh của Charles Thomas. Ảnh: IPPAWARDS
Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Phong cảnh của Charles Thomas. Ảnh: IPPAWARDS
Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Thiên nhiên của Sukru Mehmet Omur. Ảnh: IPPAWARDS
 Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Thiên nhiên của Sukru Mehmet Omur. Ảnh: IPPAWARDS
Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại Kiến trúc của Massimo Gaziani. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại Kiến trúc của Massimo Gaziani. Ảnh: IPPAWARDS
Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại Panorama của Mateusz Piesiak. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại Panorama của Mateusz Piesiak. Ảnh: IPPAWARDS
Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Báo chí của Mohammed Badra. Ảnh: IPPAWARDS
 Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại ảnh Báo chí của Mohammed Badra. Ảnh: IPPAWARDS
Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Lối sống của Natalia Garces. Ảnh: IPPAWARDS
 Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Lối sống của Natalia Garces. Ảnh: IPPAWARDS
Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Hừng đông của Sara Korainen. Ảnh: IPPAWARDS
 Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Hừng đông của Sara Korainen. Ảnh: IPPAWARDS
Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Cây cối của Lidia Muntean. Ảnh: IPPAWARDS
 Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Cây cối của Lidia Muntean. Ảnh: IPPAWARDS
Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Hoa của Alison Helena. Ảnh: IPPAWARDS
 Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Hoa của Alison Helena. Ảnh: IPPAWARDS
Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Con người của Jonas Wyssen. Ảnh: IPPAWARDS
 Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại Con người của Jonas Wyssen. Ảnh: IPPAWARDS