Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc VDCA đã có nhiều hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trên cả nước", ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, đánh giá tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của các đơn vị thành viên, tổ chức sáng 2/7 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.

Tiếp tục tôn vinh Nhà báo cống hiến

Phát biểu mở màn buổi lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của các đơn vị thành viên Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ chính mà Hội và các thành viên đã đề ra. Chủ tịch VDCA mong muốn các thành viên bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì cũng báo cáo rõ những khó khăn, thách thức để ban lãnh đạo Hội và lãnh đạo các đơn vị cùng bàn thảo, giải quyết, nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Ông Võ Thanh Mỹ, Chi hội trưởng Chi hội truyền thông số phía Nam (SVDCA), cho biết thời gian qua Chi hội đã kết nạp được 13 hội viên mới. Dự kiến thời gian tới sẽ tổ chức chương trình tham quan TechTour tại một số doanh nghiệp của Thái Lan vào tháng 8; Tổ chức Hội thảo và Triển lãm VDCA Conference vào tháng 10, dự kiến sẽ có 30 gian hàng triển lãm các sản phẩm CNTT tại sự kiện.

SVDCA cũng sẽ phối hợp với VietTimes huy động các doanh nghiệp tham gia hội thảo tại Cần Thơ, cũng như Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024.

vt_o vo thanh my 2.jpg
Ông Võ Thanh Mỹ giới thiệu các chương trình của Chi hội Truyền thông số phía Nam

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Đức Sảo, Phó chủ tịch VDCA, Chủ nhiệm CLB Café số, cho biết 6 tháng qua CLB đã có những hoạt động thiết thực, gợi mở nhiều nội dung liên quan việc chuyển đổi số của các cơ quan báo chí. Nổi bật nhất là dịp kỷ niệm 5 năm ra đời CLB Café số, CLB đã tổ chức tọa đàm “Báo chí trong kỷ nguyên số: Thời cơ và thách thức”, với sự tham gia của diễn giả chính là ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, TBT báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

“Tới đây CLB sẽ tiếp tục tôn vinh những nhà báo có đóng góp lớn cho sự nghiệp báo chí nước nhà”, ông Sảo nói.

lds.jpg
Ông Lê Đức Sảo - Phó Chủ tịch VDCA

Là cơ quan ngôn luận, cánh tay phải tích cực của VDCA trong lĩnh vực truyền thông, Tạp chí điện tử VietTimes trong những năm qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Thay mặt Tạp chí điện tử VietTimes, Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên báo cáo về hoạt động của tạp chí trong thời gian qua. Cụ thể, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tháng 3/2024, tạp chí đã kiện toàn chức danh Tổng Biên tập, đề ra chiến lược phát triển mới bám sát tôn chỉ mục đích, tuân thủ Luật Báo chí và các quy định pháp luật.

Đầu tháng 6/2024, Tạp chí đã chuyển trụ sở chính tới địa chỉ mới LK16-18, khu đô thị Hinode Royal Park, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội; tái lập Văn phòng đại diện tại khu vực phía Nam (trụ sở văn phòng ở TP.HCM).

Tạp chí đã tuyển chọn nhiều nhà báo có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn để từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng và sửa đổi nhiều quy định nội bộ để vận hành tòa soạn khoa học, minh bạch, hiệu quả.

vt_o nguyen ba kien 2.jpg
Nhà báo Nguyễn Bá Kiên chia sẻ về định hướng nội dung và kế hoạch của VietTimes trong thời gian tới

Về nội dung, VietTimes tiếp tục đẩy mạnh truyền thông các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Bộ TT&TT liên quan đến công nghệ thông tin, truyền thông số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đặc biệt xoay quanh 3 trụ cột là Truyền thông số, Kinh tế số và Xã hội số. Ngoài ra, VietTimes cũng tăng cường truyền thông về các hoạt động, sự kiện của cơ quan chủ quản, xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho VDCA và các đơn vị thành viên.

Với slogan mới là “Truyền thông trên nền tảng số”, thời gian gần đây, VietTimes đã đẩy mạnh việc phát triển các nền tảng mạng xã hội như Fanpage, YouTube, TikTok. Đến nay, kênh YouTube và TikTok có khoảng 1 triệu lượt xem/ ngày, đang trở thành những kênh truyền thông quan trọng, đồng hành cùng Tạp chí VietTimes trong việc lan tỏa thông tin đến công chúng.

Về các chương trình sẽ thực hiện trong thời gian tới, nhà báo Nguyễn Bá Kiên cho biết VietTimes sẽ phối hợp với VDCA tổ chức Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2024 vào đầu tháng 10. Giải thưởng năm nay có số lượng hồ sơ nhiều hơn năm trước, đặc biệt với sự tham dự của đông đảo các cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Dự kiến tháng 9/2024, VDCA và UBND TP Cần Thơ sẽ phối hợp tổ chức hội thảo “An toàn thông tin trong chuyển đổi số”. Thực hiện chỉ đạo của Hội, hiện VietTimes đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ lên kế hoạch tổ chức Hội thảo, dự kiến thu hút khoảng 350 khách mời và lãnh đạo của 20 tỉnh thành phía Nam. Đây là sự kiện lớn nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia của các tỉnh thành phía Nam.

vt_toan canh 1.jpg

Ngoài ra, VietTimes cũng phối hợp với đối tác tổ chức giải Golf vào ngày 25/8. Đây là giải golf nhằm quyên góp kinh phí trao học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi tại các trường báo chí truyền thông và công nghệ.

Thời gian tới, Tạp chí sẽ tiếp tục bổ sung, kiện toàn nhân sự phóng viên tại văn phòng TP.HCM và tại toà soạn Hà Nội, mạnh dạn trẻ hoá đội ngũ nhân sự, từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng được chiến lược hoạt động và phát triển mới của Tạp chí trong thời gian tới. Nhà báo Nguyễn Bá Kiên đề nghị các đơn vị thuộc Hội cần liên kết, phối hợp hoạt động tốt hơn nữa để cùng phát huy hiệu quả.

“Tạp chí VietTimes sẵn sàng là cầu nối truyền thông cho các đơn vị thành viên đến với độc giả và các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông số. Mình là anh em ruột thịt mà không yêu thương gắn bó lẫn nhau thì đừng mong người ngoài yêu thương mình", nhà báo Nguyễn Bá Kiên chia sẻ và ủng hộ ý tưởng tổ chức chương trình tôn vinh các nhà báo cả đời cống hiến và có đóng góp lớn cho sự nghiệp báo chí nước nhà của CLB Cafe số.

vt_o hoang dinh chung.jpg
Ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số nói về 4 đầu việc đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024

Thay mặt Trung tâm Bản quyền số, ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm cho biết, 6 tháng đầu năm Trung tâm đã thực hiện được 4 đầu việc quan trọng, bao gồm: Phối hợp cùng các đơn vị thuộc VDCA tham gia hội báo toàn quốc và tham dự đóng góp tham luận về Bản quyền báo chí tại Hội nghị bên lề hội báo; Phối hợp cùng Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong các hoạt động của Cục nhân ngày Sở hữu trí tuệ, ngày sách và bản quyền thế giới; Phối hợp đồng hành cùng VMCC tổ chức hoạt động trong chuỗi sự kiện ngày sở hữu trí tuệ thế giới; Triển khai giải pháp toà soạn hội tụ với một số đơn vị báo chí, có tích hợp các giải pháp công nghệ bảo vệ bản quyền báo chí.

Về kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, ông Hoàng Đình Chung cho biết Trung tâm sẽ triển khai các giải pháp công nghệ bảo vệ bản quyền tới các đơn vị báo chí, các đơn vị sáng tạo nội dung số. Trung tâm cũng sẽ triển khai toà soạn hội tụ tới các đơn vị báo chí.

Thiếu nhân lực chuyển đổi số trầm trọng

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số, cho biết nửa đầu năm 2024 Viện đã phối hợp triển khai nhiều gói thầu, dự án chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Hiện tổng ngân sách chi cho chuyển đổi số khá lớn, khoảng 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên có một thực tế rất đáng báo động, trong khi các doanh nghiệp công nghệ chủ yếu tập trung bán sản phẩm thì nhân lực làm công tác chuyển đổi số thiếu trầm trọng.

“Nên thời gian tới Viện sẽ tập trung mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số”, ông Giang nói.

le nguyen tg 2.png
Ông Lê Nguyễn Trường Giang

Bà Phạm Thị Quyên, Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng thư ký Liên minh sáng tạo nội dung số (DCCA), cho biết trong 6 tháng qua Liên minh đã kết nạp được thêm 47 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 75. Một số hoạt động nổi bật của Liên minh trong thời gian qua như:

Ký kết hợp tác thỏa thuận chiến lược với EFE Networks (16/4); Trao đổi hợp tác với FPT Online; Khởi động giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024, họp báo phát động giải thưởng (19/4); Đồng tổ chức tọa đàm "Bản quyền và Phát triển bền vững ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số" với Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới; Trao đổi hợp tác với nền tảng MXH Gan Jing World của Mỹ; Kết nối, hợp tác chiến lược với tổ chức MDEC của Malaysia.

Ngoài ra, Liên minh DCCA cũng là đơn vị đồng tổ chức Diễn đàn "Xu hướng phát triển nội dung hoạt hình và cơ hội tại thị trường Việt Nam". Sự kiện nằm trong khuôn khổ triển lãm quốc tế về phim, công nghệ phát thanh truyền hình Telefilm Vietnam 2024, tổ chức từ 6/6 đến 8/6.

Liên minh đặt mục tiêu trong 6 tháng tới kết nạp được thêm 25 hội viên, nâng tổng số hội viên lên con số 100. DCCA cũng sẽ tổ chức tọa đàm "Giải bài toán Lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp sản xuất nội dung số", và tọa đàm "Xu hướng sử dụng nhân vật hoạt hình phát triển thương hiệu".

vt_b pham thi quyen.jpg
Bà Phạm Thị Quyên (ngoài cùng bên phải) báo cáo với lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam về các chương trình hoạt động của Liên minh Sáng tạo nội dung số

Một thành viên khác của VDCA là Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) cũng đã có những hoạt động rất tích cực trong 6 tháng qua. IPS đã thực hiện thành công 4 chương trình gồm: Đánh giá hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng AI trong khu vực công; Rà soát, phân tích chính sách đối AI tại Việt Nam; Phối hợp với ban pháp chế của VDCA thực hiện các góp ý chính sách pháp luật, dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, dự thảo Nghị định về cơ sở dữ liệu dùng chung, dự thảo Chiến lược quản lý và phát triển ngành trò chơi trực tuyến trên mạng.

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, IPS sẽ tổ chức hội thảo công bố kết quả đánh giá dịch vụ công trực tuyến, thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng AI vào khu vực công, công bố báo cáo về chính sách AI tại Việt Nam. IPS sẽ tiếp tục phối hợp với Ban pháp chế của Hội để góp ý cho dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số.

vt_toan canh 2.jpg

Bà Lê Kim Huệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức Truyền thông số (CRC) chia sẻ, thời gian qua CRS đã thực hiện được hơn 70 khóa đào tạo về chuyển đối số cho các tổng công ty, doanh nghiệp phía Bắc. Trong thời gian tới, CRC sẽ phối hợp với Viện Kinh tế số - một đơn vị thành viên của VDCA - để triển khai các nội dung đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp phía Nam.

Thời gian qua, Trung tâm CRC đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công ty Deloitte mời chuyên gia nước ngoài sang giảng dạy cho các chuyên gia Việt Nam về chuyển đổi số, dự kiến đào tạo khoảng 50 chuyên gia.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Trung tâm CRC sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành cẩm nang về chuyển đổi số cho các đơn vị, cũng như tăng cường truyền thông về những xu hướng mới nổi trong thời gian gần đây như AI và Chip bán dẫn.

Dự kiến vào tháng 8 tới đây, CRC sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo về chuyển đổi kép (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh). Nội dung hội thảo sẽ nhấn mạnh vai trò của nền tảng công nghệ trong chuyển đổi xanh, cũng như bàn thảo các chính sách của nhà nước và góc nhìn chuyên gia về chuyển đổi kép.

Ngoài ra, CRC sẽ phối hợp với Viện IPS trong việc tham gia góp ý các luật mới, phản biện các chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông số.

Bà Nguyễn Hồng Thanh, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Kinh tế số, đã thay mặt CLB báo cáo với lãnh đạo VDCA về những hoạt động thời gian qua và kế hoạch thời gian tới.

Bà Thanh cho biết ngày 16/3 vừa qua, CLB Doanh nhân Kinh tế số đã phối hợp với các đối tác như Công ty STech, Học viện Kinh doanh AZ, CLB doanh nghiệp YBC tổ chức thành công hội thảo ứng dụng chuyển đổi số lĩnh vực bất động sản, tài chính, giải trí truyền thông.

vt_nguyen hong thanh.jpg
Bà Nguyễn Hồng Thanh - Chủ nhiệm CLB doanh nhân kinh tế số

Trong thời gian tới, CLB sẽ kết nối Công ty Cổ phần Newtoday phát triển hệ sinh thái Sâm Núi Dành với Phó Chủ tịch hội làm vườn Sóc Sơn và một số tỉnh có hoạt động nông lâm nghiệp hiệu quả để chuyển giao công nghệ trồng sâm, nhằm nâng cao đời sống nông dân, cải thiện sức khoẻ cho cộng đồng. CLB sẽ hỗ trợ truyền thông, tìm đầu ra, bán hàng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ sâm.

Chia sẻ với các thành viên VDCA, ông Vũ Kiêm Văn, Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch VDCA, ủng hộ các kế hoạch, chương trình hoạt động của các đơn vị trong thời gian tới, nhất là kế hoạch kết nạp thêm các hội viên tích cực từ Chi hội Truyền thông số phía Nam (SVDCA). Ông cũng đề nghị các đơn vị có sự trao đổi, phối hợp với nhau tích cực hơn nữa nhằm tận dụng lợi thế của nhau.

vt_o vu kiem van.jpg
Ông Vũ Kiêm Văn (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VDCA ủng hộ kế hoạch phát triển hội viên mới

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao hoạt động của các đơn vị thành viên trong thời gian qua. Chủ tịch VDCA đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, đặc biệt là các chương trình quan trọng được tổ chức vào dịp cuối năm.

vt_o nuyen minh hong 1.jpg