Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có thể thiếu hơn 10.000 đơn vị máu để cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết

VietTimes -- Hàng trăm bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tham gia hiến máu trong chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” tổ chức tại Bệnh viên ngày 11/12, để khắc phục tình trạng thiếu máu đang diễn ra, nhất là trong dịp Tết cận kề. 
GS.TS. Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - tham gia hiến máu tình nguyện
GS.TS. Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - tham gia hiến máu tình nguyện

Cứ tới gần Tết nguyên đán, nỗi lo thiếu máu lại thường trực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bởi Bệnh viện là cơ sở ngoại khoa tuyến cuối, thường xuyên phải tiếp nhận các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, tại nạn lao động, đa chấn thương nặng từ các nơi đưa về. Các bệnh nhân được chuyển tới đều ở trong tình trạng rất nguy kịch, phải truyền lượng máu lớn để điều trị.

GS.TS. Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết: "Mỗi ngày, Bệnh viện phải mổ cấp cứu 30-35 ca, mổ phiên khoảng 200 ca. Như vậy, Bệnh viện phải phẫu thuật khoảng 230 ca mỗi ngày. Số ca mổ sẽ cao hơn nhiều vào dịp Tết Nguyên đán. Có những bệnh nhân mất máu nhiều phải tiếp tới hàng chục đơn vị máu, vì thế, lượng máu dự trữ có ý nghĩa quan trọng để điều trị, cứu sống bệnh nhân".

GS.TS. Trần Bình Giang dự tính, từ giữa tháng 12 đến Tết Nguyên đán, Bệnh viện cần tới hơn 10.000 đơn vị máu mới có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cấp cứu. 

 
 
 
PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trường Trường Đại học Y Hà Nội và các thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia hiến máu phục
PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trường Trường Đại học Y Hà Nội và các thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia hiến máu phục vụ điều trị

Trong khi đó, càng cận kề Tết, lượng máu cung cấp cho người bệnh càng khó khăn và khan hiếm. Bắt đầu từ đầu tháng 12, lượng máu dự trữ trong Trung tâm Truyền máu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày càng xuống thấp.

"Nhu cầu điều trị ở Bệnh viện cần tới 45.000 đơn vị máu, nhưng hiện chỉ có 33.000 đơn vị, còn thiếu 12.000 đơn vị máu nữa để phục vụ điều trị- một con số rất lớn, có ý nghĩa sống còn với nhiều bệnh nhân" - Giám đốc Bệnh viện cho biết. 

Vì vậy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” với thông điệp “Sẻ chia yêu thương – trao niềm hy vọng", nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu.

Ngay trong ngày 11/12, các bác sĩ, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện và các thầy cô giáo, sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội cùng nhiều người dân đã tham gia hiến máu. Bệnh viện dự kiến sẽ thu được khoảng 320 đơn vị máu để phục vụ hoạt động cấp cứu trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến 13h, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thu được 368 đơn vị máu với gần 400 bác sĩ, nhân viên và người dân tham gia hiến máu.

Chia sẻ với VietTimes, GS.TS. Trần Bình Giang cho hay, tổ chức chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” với sự tham gia của các thầy thuốc, Bệnh viện mong muốn hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục lan tỏa, để người dân biết tới việc thiếu máu đang diễn ra và cùng chung tay ủng hộ bệnh nhân. Tới đây, Bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức chương trình hiến máu tại Ninh Bình, để từng bước chuẩn bị đủ lượng máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân trước dịp Tết.

Từ rất sớm, đã có hơn 200 bác sĩ, nhân viên y tế tới đăng ký hiến máu.
Từ rất sớm, đã có hơn 200 bác sĩ, nhân viên y tế tới đăng ký hiến máu.
Một nhân viên y tế được đo huyết áp sau khi hoàn thành đơn đăng ký hiến máu.
Một nhân viên y tế được đo huyết áp sau khi hoàn thành đơn đăng ký hiến máu.
Bác sĩ đăng ký hiến máu.
Bác sĩ đăng ký hiến máu.
Ngay cả khi các bác sĩ đã quen thuộc khi tiếp xúc với máu, họ vẫn cần được tư vấn trước khi hiến máu.
Ngay cả khi các bác sĩ đã quen thuộc khi tiếp xúc với máu, họ vẫn cần được tư vấn trước khi hiến máu.
Nụ cười tươi tắn của một bác sĩ trẻ hiến máu ở mức 350 ml.
Nụ cười tươi tắn của một bác sĩ trẻ hiến máu ở mức 350 ml.
Hoạt động hiến máu diễn ra sôi nổi.
Hoạt động hiến máu diễn ra sôi nổi.
Những túi máu đầu tiên được thu về sau khi sự kiện hiến máu diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Những túi máu đầu tiên được thu về sau khi sự kiện hiến máu diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ.