Nhật Bản chuẩn bị 10 tỷ số điện thoại 14 số cho 5G

Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tạo ra 10 tỷ số điện thoại 14 số mới để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của mạng 5G tiếp theo.

Theo The Japan Times, tất cả số mới có đầu số “020”. Kế hoạch là muộn nhất cuối năm 2021 phải giới thiệu số mới. 3 nhà mạng lớn nhất của Nhật Bản – NTT Docomo, KDDI, SoftBank – đều đồng ý với ý tưởng này và sẽ nâng cấp hệ thống đủ cho 10 tỷ số mới. Bộ Truyền thông Nhật Bản dự định trao thưởng cho các nhà mạng hoàn thành trước thời hạn.

Nhật Bản được dự đoán cạn kiệt kho 11 số vào đầu năm tài khóa 2022 (bắt đầu từ ngày 1/4/2022). 14 tỷ số mới nghe có vẻ lớn song các thiết bị IoT đã bắt đầu sử dụng thuê bao đầu số “020” từ tháng 1/2017. Hiện tại, đầu số “090”, “080” và “070” được dùng cho điện thoại di động. Theo Bộ Truyền thông, khoảng 32,6 triệu trong số 80 triệu số dùng đầu số “020” đã được cấp cho các nhà mạng lớn vào cuối tháng 3/2019.

Số điện thoại 14 số sẽ khiến cho nhiều người gặp khó khăn trong việc ghi nhớ, đặc biệt đối với dân số đang già đi của Nhật Bản. Ước tính 33% dân số Nhật Bản trên 60 tuổi.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/cntt/nhat-ban-chuan-bi-10-ty-so-dien-thoai-14-so-cho-5g-182688.ict