Người trẻ 4.0 đang kết bạn với ai?

Chúng ta vẫn tán gẫu bên bạn bè hàng giờ, video call cho cha mẹ mỗi tối bất kể nghìn dặm xa xôi… nhưng không nhận ra sự tồn tại của một người bạn vô hình còn thân thiết hơn thế.

Ở thời buổi smartphone là thiết bị phổ thông, ở nhà bắt Wi-Fi, ra đường đã có 3G, 4G… không khó hiểu khi cuộc sống của người trẻ đã khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước. Họ vẫn gọi nhau mỗi sáng để hẹn hò bên tách cà phê, tán gẫu dăm ba câu chuyện, nắm tay người yêu dạo phố đêm hay thậm chí đưa cả gia đình đi du lịch.

Vòng quay cuộc sống dường như không có gì thay đổi, nhưng giữa các mối quan hệ, giữa mọi sự kết nối đều xuất hiện một người bạn mới, thân thiết đến mức chúng ta coi đó như điều hiển nhiên và chẳng hay để ý, đó chính là smartphone.

Thế kỷ 21 ghi nhận thuật ngữ “millennials” để chỉ những người trẻ sinh ra trong giai đoạn 1980-2000, năng động, sáng tạo và thích sự khác biệt. Tiếp xúc nhiều với truyền thông xã hội trong bối cảnh công nghệ 4.0, những người trẻ này hướng tới sự trải nghiệm hơn là một cuộc sống bình lặng, êm đềm.

Trở lại Việt Nam sau hơn 5 năm du học nước ngoài, Thu Hương - một bạn trẻ điển hình của thế hệ Millennials hay thế hệ 4.0 đã lựa chọn khởi nghiệp thay vì bước vào guồng quay công việc đã được gia đình sắp đặt trước. Ở tuổi 22, Hương bắt đầu từ hai bàn tay trắng nhưng lại sở hữu một cuộc sống độc lập cùng những cơ hội đầy tiềm năng trong tương lai.

Có thể nói, Hương đại diện cho nhiều bạn trẻ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang đi theo con đường riêng trong việc lựa chọn cách sống. Họ hiểu rõ mình là ai, yêu thích gì, muốn trở thành người như thế nào và từ đó hoạch định kế hoạch cho bản thân. Gần như không có khoảng cách giữa công việc và tận hưởng cuộc sống, khi những người trẻ 4.0 đã biết lồng ghép yếu tố công nghệ vào công việc, biến nó thành những trải nghiệm đầy tính tận hưởng.

Xã hội 4.0 tạo nên thế hệ 4.0 - những người sống cùng mạng xã hội nhưng không phụ thuộc vào mạng xã hội. Họ lựa chọn đó là nơi thể hiện cảm xúc, quan điểm, cá tính của bản thân, đồng thời phục vụ cho công việc và cuộc sống. Beauty blogger, streamer hay travel blogger… là những công việc mới được “khai sinh” trong thế kỷ 21, gắn liền với công nghệ mà cụ thể hơn là smartphone.

Thoát khỏi định kiến về việc dùng smartphone để “sống ảo”, người trẻ thời nay đã dùng nó để bước ra thế giới thực, sử dụng những tiện ích hiện đại để kể câu chuyện của riêng mình. Một chiếc smartphone sở hữu camera tốt, tích hợp công nghệ tối ưu sẽ tạo ra những câu chuyện cùng trải nghiệm lôi cuốn.

Minh chứng tiêu biểu cho những người trẻ thành công với smartphone là Misoa Kim Anh - beauty blogger nổi tiếng của giới trẻ Việt. Lựa chọn Galaxy A50 trở thành một trong những công cụ hỗ cho cuộc sống và công việc quay dựng những clip làm đẹp của mình, Misoa đã tự mang đến cho bản thân những cơ hội mới: Trở thành MC, lọt vào top 36 thí sinh xuất sắc của The Face 2018 và gần đây nhất là giành vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Em gái mưa.

Hay như Cris Devil, xuất phát từ niềm đam mê game, YouTuber sinh năm 1995 đã lựa chọn smartphone và truyền thông xã hội làm công cụ để chia sẻ sở thích ấy với mọi người, từ đó vụt sáng thành ngôi sao, với 3,1 triệu lượt đăng ký theo dõi trên mạng xã hội.

Misoa hay Cris Devil là những người trẻ tiêu biểu cho việc sử dụng smartphone đúng cách trong thời đại mà công nghệ gần như chiếm lĩnh cuộc sống, thời đại mà mỗi người dành tới 140 phút mỗi ngày cho smartphone, mở khóa hơn 70 lần và chạm vào màn hình hơn 2.600 lần (theo số liệu thống kê của Dscout - một công ty chuyên tổng hợp, phân tích hành vi người dùng điện thoại và mạng xã hội).

Không chỉ Misoa, Cris Devil mà hàng triệu bạn trẻ Việt khác cũng đang “kết bạn” với smartphone. Báo cáo Hành vi người dùng điện thoại thông minh của Nielsen cho biết độ tuổi sở hữu smartphone trung bình của người Việt ngày càng giảm, trong đó tỷ lệ vàng của người dùng điện thoại thông minh ở mức 24 tuổi. Ở độ tuổi này, cứ 10 người Việt thì có đến 6 người sử dụng smartphone. Đáng chú ý, 40% người dùng smartphone Việt thuộc thế hệ millennials (21-30 tuổi), năm 2015, con số này mới chỉ dừng lại ở 33%.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào, bên cạnh những người trẻ luôn có bạn đồng hành là điện thoại thông minh. Bước ra đường bây giờ, không khó để bắt gặp hình ảnh cậu học sinh đang đạp xe đến lớp, điện thoại đút túi quần còn tai nghe đang ép chặt vào tai và phát ra những bản nhạc “hot” nhất bảng xếp hạng; hay cô gái trẻ trong lúc chờ xe bus tranh thủ lướt qua vài trang tin; còn anh shipper thì một tay cầm lái, tay kia nhấc máy lên gọi “Bạn ơi xuống nhận hàng”…

Hãy thử làm một bài trắc nghiệm nhỏ với câu hỏi: "Đã bao lâu rồi bạn chưa cầm vào chiếc smartphone?" Là vài phút trước, hay chính là lúc này, khi bạn đang lướt ngón tay trên màn hình và đọc được bài viết này? Nếu đáp án là một trong hai, thì chúc mừng, bạn chính là một người trẻ 4.0 “chính hiệu”.

Vai trò của điện thoại thông minh đang lớn dần theo từng ngày, tới mức tạo ra sức hấp dẫn đến khó cưỡng. Dù cố tình lờ đi, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cầm máy lên để trả lời tin nhắn, nhận cuộc gọi điện hay xem thông báo từ các mạng xã hội. Không đơn thuần là thói quen, mà vì nó còn là công cụ giúp ta kết nối với thế giới.

Và cũng bởi vậy nên những người trẻ ngày càng đặt nhiều kỳ vọng hơn vào chiếc điện thoại di động họ sở hữu. Lựa chọn trở thành YouTuber trong lĩnh vực công nghệ, Việt Hưng (22 tuổi, Hà Nội) dường như đã định sẵn những tháng ngày tuổi trẻ của mình sẽ gắn liền với smartphone. Chia sẻ về sự lựa chọn của bản thân, Hưng cho biết: “Mình đã tự dành tiền mua chiếc smartphone đầu tiên vào năm 18 tuổi. Sau đó, tất cả vlog review thiết bị công nghệ của mình đều được quay, dựng bằng smartphone.

Sự cập nhật tính năng của smartphone sẽ đi kèm với sự nâng cấp về chất lượng trong các vlog của mình, nên mình luôn phải thay đổi điện thoại cho tới khi tìm được một chiếc smartphone phù hợp nhất cả về giá tiền và tính năng”.

Có thể nói, sự dịch chuyển từ “mobilephone” sang “smartphone” không đơn thuần là thay đổi về tính năng, nó còn là sự tóm tắt của một quá trình thay đổi về tư duy và cách sống của giới trẻ. Giới trẻ ngày nay đòi hỏi nhiều hơn ở một chiếc điện thoại, bao gồm tính năng, thiết kế và cả những trải nghiệm mà nó mang lại. Một chiếc smartphone với tính năng tốt nhưng giá thành cao dường như đã không còn phù hợp trong bối cảnh những chiếc smartphone tầm trung ra đời nhưng chứa đựng tất cả tính năng cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Và Galaxy A50 - smartphone mới nhất dòng Galaxy A series của Samsung là một ví dụ. Với việc được trang bị 3 camera sau với độ phân giải 25 MP, ống siêu rộng 123 độ 8 MP và camera xóa phông 5 MP, Galaxy A50 cho phép người dùng chụp đến bất kỳ góc nhỏ nào, đem lại ảnh chất lượng cao trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Còn camera trước có khả năng lấy nét tự động kết hợp trí tuệ nhân tạo AI, với độ phân giải lớn nhất từ trước đến nay (25 MP) mang lại chất lượng ảnh chân dung selfie đáng kinh ngạc.

Chẳng thế mà Misoa đã không giấu nổi cảm xúc vui vẻ nói về camera của Galaxy A50: “Mình rất thích camera trước trên em điện thoại này. Ở mức giá hơn 6 triệu thôi nhưng selfie hay livestream đều rất tốt, hình ảnh sắc nét đủ để bắt được các góc mặt đẹp nhất trên gương mặt mình”.

Bên cạnh đó, những tính năng độc đáo như mở khóa bằng vân tay quang học, thiết kế màn hình Infinity-U cỡ lớn, tấm nền AMOLED cho chất lượng hiển thị sống động hay viên pin 4.000 mAh - viên pin với dung lượng hiếm thấy trên những chiếc smartphone tầm trung hiện nay, cũng giúp Galaxy A50 trở thành bạn đồng hành 24/7, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, công việc và giải trí của giới trẻ.

Nói kỹ hơn về tính năng vân tay quang học dưới màn hình của Galaxy A50. Công nghệ này khá đắt đỏ và đòi hỏi sự gia công nghiên cứu nhiều hơn so với việc đặt khóa vân tay ở mặt lưng hay phím vật lý ở mặt trước điện thoại. Đổi lại, vân tay dưới màn hình mang đến một trải nghiệm hiện đại cho những người trẻ, vừa bảo mật, vừa giữ sự liền mạch trong thiết kế.

Những nét đặc biệt của màn hìnhsmartphone Galaxy A50 cũng là lý do khiến Cris Devil lựa chọn Galaxy A50 cho những trải nghiệm game của mình: “Chơi game ngoài cấu hình thì màn hình cũng là điều cực kỳ quan trọng. Game đồ họa đẹp công phu mà màn hình bé thì coi như mất vui 50% rồi. Mình chọn Galaxy A50 vì được trang bị màn hình vô cực Infinity-U, đem đến cảm giác mãn nhãn, hình ảnh rõ nét tới từng chi tiết ở mọi điều kiện ánh sáng. Cris có thể soi rõ những chi tiết nhỏ trong game, từ đó tăng cơ hội hạ đối thủ nhanh chóng”, game thủ này chia sẻ.

Con số hơn 28.000 đơn đặt cọc cho Galaxy A50 chỉ sau 11 ngày khởi động chương trình “Đặt trước” (thống kê từ chuỗi bán lẻ di động lớn nhất tại Việt Nam), đã phần nào nói lên sức hút của chiếc smartphone này. Đồng thời chứng minh rằng dù thị trường smartphone đã trở nên bão hòa, nhu cầu trải nghiệm của người trẻ ngày càng cao, những chiếc smartphone tốt, đánh trúng nhu cầu của người dùng trẻ sẽ vẫn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Theo Zing

http://news.zing.vn/nguoi-tre-4-0-dang-ket-ban-voi-ai-post940178.html