|
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp báo trong kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 7/3. Ảnh: AFP. |
"Có hơn 190 quốc gia trên thế giới", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. "Nếu mọi người đều nhấn mạnh 'quốc gia của tôi là trên hết' và ám ảnh về vị thế mạnh mẽ, luật rừng sẽ lại thống trị, các quốc gia nhỏ hơn và yếu hơn sẽ phải gánh chịu hậu quả đầu tiên, và các chuẩn mực và trật tự quốc tế sẽ phải chịu một đòn giáng mạnh".
Ông Vương Nghị, nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm nhất của Trung Quốc, đã đưa ra những nhận xét này khi tổ chức cuộc họp báo bên lề kỳ họp Lưỡng Hội hàng năm của Trung Quốc.
Sự kiện này thường là cơ hội để Bắc Kinh đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề toàn cầu cấp bách. Nhưng cuộc họp năm nay, diễn ra khi Bắc Kinh đang lao vào một cuộc chiến thương mại mới với Washington và ông Trump đảo ngược chính sách đối ngoại của Mỹ, đã mang đến cho Ngoại trưởng Vương Nghị một diễn đàn kịp thời để thúc đẩy hình ảnh của Trung Quốc với tư cách một nước dẫn đầu và đối tác đáng tin cậy.
Khi được hỏi về việc ông Trump quyết định tăng gấp đôi thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào đầu tuần này, ông Vương đã đưa ra quan điểm cứng rắn: "Không quốc gia nào nên mơ tưởng rằng mình có thể một mặt đàn áp Trung Quốc và mặt khác phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc".
“Cách tiếp cận ‘hai mặt’ này không chỉ không có lợi cho sự ổn định của quan hệ song phương mà còn không thể thiết lập được lòng tin lẫn nhau”, ông nói thêm.
“Một quốc gia lớn nên tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của mình và hoàn thành trách nhiệm của mình. Họ không nên đặt lợi ích ích kỷ lên trên nguyên tắc, càng không nên sử dụng quyền lực để bắt nạt kẻ yếu”, ông Vương nói, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc “kiên quyết phản đối chính trị sức mạnh và bá quyền”.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã đảo ngược vai trò của Mỹ trên trường quốc tế: rút lui khỏi các hiệp ước và tổ chức quốc tế, hủy bỏ phần lớn viện trợ nước ngoài của Mỹ và đe dọa sẽ kiểm soát lãnh thổ có chủ quyền của các quốc gia khác. Chính quyền của ông cũng đã đặt ra câu hỏi về các liên minh lâu đời, xa lánh châu Âu trong khi xoay trục sang Nga – và đầu tuần này đã đình chỉ viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.
Quan điểm về Ukraine và Gaza
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine và quan hệ Nga-Trung trong cuộc họp báo kéo dài khoảng 90 phút của mình.
Ông ca ngợi mối quan hệ Moscow-Bắc Kinh là "một động lực liên tục trong một thế giới đầy biến động" vào thời điểm các quan chức của ông Trump nói rằng họ hy vọng sẽ tạo ra sự chia rẽ giữa hai đối tác gần gũi này.
Khi được hỏi làm thế nào Bắc Kinh có thể đưa ra các yếu tố tác động đến những nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine – cho đến nay dường như chủ yếu do Washington và Moscow thúc đẩy và bỏ qua châu Âu và Ukraine – ông Vương Nghị đã nhắc lại tuyên bố của Trung Quốc rằng họ có lập trường "khách quan và vô tư" về cuộc xung đột và cho biết họ "hoan nghênh và ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình".
Ông cũng thúc đẩy quan điểm chung giữa Moscow và Bắc Kinh.
“Tất cả các bên nên học được điều gì đó từ cuộc khủng hoảng này”, ông Vương nói, đồng thời ám chỉ đến Mỹ và hệ thống liên minh châu Âu của nước này: “Không quốc gia nào nên xây dựng an ninh của mình trên sự bất an của quốc gia khác”.
Ông cũng gián tiếp chỉ trích cách tiếp cận của Washington đối với cuộc xung đột ở Gaza, khi được hỏi về đề xuất gây tranh cãi của ông Trump vào tháng trước về việc Mỹ sẽ tiếp quản vùng đất bị chiến tranh tàn phá này và tái phát triển nó thành một “Riviera Trung Đông”.
“Nếu quốc gia lớn thực sự quan tâm đến người dân ở Gaza, họ nên thúc đẩy lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, tăng cường viện trợ nhân đạo, tuân thủ nguyên tắc người Palestine quản lý Palestine và đóng góp vào công cuộc tái thiết”, ông nói.