
Các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc cho biết "áp lực" bên ngoài chỉ thúc đẩy hơn nữa nỗ lực đổi mới của Trung Quốc vào năm 2025, trích dẫn những thành công gần đây như trò chơi điện tử bom tấn “Black Myth: Wukong” (Hắc thoại: Ngộ Không), chatbot R1 của DeepSeek và bộ phim hoạt hình Ne Zha 2 (Na Tra 2) đã phá vỡ kỷ lục phòng vé toàn cầu.
"Một số thế lực tìm cách gây áp lực và ngăn cản chúng tôi, nhưng điều này sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ đổi mới độc lập của chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi nâng cấp nhanh hơn nữa", Zheng Shanjie, giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết trong một cuộc họp báo hôm 6/3.
Ông Zheng không giải thích chi tiết hoặc xác định các thế lực bên ngoài mà ông đang đề cập đến, nhưng Bắc Kinh đã bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại ngày càng căng thẳng với Mỹ.
Trung Quốc cũng sẽ thành lập một "quỹ hướng dẫn đầu tư mạo hiểm quốc gia" mới để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ cũng như các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lượng tử.
Quỹ này dự kiến sẽ thu hút các khoản đầu tư của chính quyền địa phương và tư nhân lên tới 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138,15 tỷ USD).
Công nghệ đã trở thành chủ đề thảo luận chính tại phiên họp tóm tắt kinh tế Lưỡng Hội của Trung Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Thương mại, Ngân hàng trung ương Trung Quốc và cơ quan quản lý chứng khoán.
Trong bối cảnh toàn cầu ảm đạm, Trung Quốc đang trông cậy vào các động lực tăng trưởng mới sau khi vạch ra kế hoạch đạt mục tiêu GDP "khoảng 5%" trong năm nay.

Lực lượng sản xuất mới
“Lực lượng sản xuất mới” – thuật ngữ do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2023 – đề cập đến các lĩnh vực chính như xe điện (EV), máy bay không người lái (UAV), sản xuất tấm pin mặt trời và các dự án đường sắt cao tốc.
Ông Zheng cho biết việc bồi dưỡng và mở rộng các lực lượng sản xuất mới sẽ là một nỗ lực lâu dài và phức tạp, nhưng Trung Quốc đã có lộ trình rõ ràng tập trung vào “nguồn tài trợ, nhân tài và tăng trưởng hệ sinh thái”.
“Nhiều cảnh tượng mà chúng ta từng thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng giờ đã trở thành hiện thực”, ông cho hay. “Trung Quốc đang vững bước tiến tới vị trí hàng đầu trong đổi mới khoa học và công nghệ toàn cầu”.
Cũng phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Năm là Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào. Ông đã đề cập đến một số tựa game bom tấn của Trung Quốc đã giúp các công ty công nghệ và điện ảnh Trung Quốc "lên vũ đài quốc tế".
"DeepSeek đã thu hút sự chú ý vì mô hình mã nguồn mở hiệu suất cao, chi phí thấp, giúp hạ thấp rào cản toàn cầu đối với việc áp dụng công nghệ", ông Vương cho biết. "Ngoài ra, các trò chơi như Black Myth: Wukong và phim Ne Zha đã đóng vai trò mở rộng phạm vi tiếp cận của ngành công nghiệp trò chơi và điện ảnh Trung Quốc trên thị trường quốc tế".
Thương mại dịch vụ của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 7,5 nghìn tỷ NDT vào năm 2024 và sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng vào năm 2025.
Thúc đẩy tiêu dùng trong nước
Đề cập đến cuộc chiến thuế quan với Mỹ, ông Vương cho biết các mối đe dọa sẽ không có tác dụng với Bắc Kinh, khẳng định rằng "Trung Quốc sẽ không khuất phục".
Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách đang tăng cường thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước để làm động lực cho tăng trưởng, trong bối cảnh xuất khẩu – vốn là ngành nhạy cảm với thuế quan – có khả năng suy giảm.

Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc đạt 48,3 nghìn tỷ NDT vào năm ngoái, tăng 3,5%, ông Vương chia sẻ trong cuộc họp báo kinh tế hôm 6/3.
"Điều này khẳng định rằng tiêu dùng vẫn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế", ông cho biết, đồng thời lưu ý rằng doanh số bán lẻ dịch vụ đã trở thành một yếu tố đóng góp ngày càng quan trọng, tăng 6,2%.
Ông cũng nói về chương trình đổi hàng tiêu dùng của chính phủ. Được biết, chương trình này được đưa ra nhằm trợ cấp cho người tiêu dùng khi họ muốn thay thế các sản phẩm lỗi thời bằng các mặt hàng mới và thân thiện với môi trường hơn, như đồ gia dụng.
"Chương trình này không chỉ là một chính sách kinh tế mà còn là một biện pháp có lợi cho sinh kế của người dân", ông Vương cho biết.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm thứ Tư cho biết "nhu cầu trong nước là động lực chính và là mỏ neo của tăng trưởng kinh tế".
"Thúc đẩy tiêu dùng không chỉ là một cách quan trọng để mở rộng nhu cầu trong nước và ổn định tăng trưởng, mà còn là một biện pháp chính để chuyển đổi mô hình phát triển của chúng ta trong trung hạn đến dài hạn", ông Lý Cường nói thêm.
Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ đưa ra các chính sách trợ cấp lãi suất tài chính mới đối với một số khoản vay để giảm bớt gánh nặng tài chính.
Các biện pháp này được thiết kế để giảm áp lực tài chính cho cá nhân và giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp để kích thích tiêu dùng hơn nữa, và sẽ nhắm mục tiêu vào các khoản vay tiêu dùng cá nhân trong các lĩnh vực như dịch vụ khách sạn, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em và dịch vụ gia đình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến với Trung Quốc

Trung Quốc khai mạc kỳ họp Lưỡng Hội, nêu bật thành tựu và các mục tiêu kinh tế, quốc phòng
