|
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các thành viên báo chí sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/5. Ảnh: Reuters. |
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 15/5 tuyên bố rằng cách duy nhất để tạo ra đột phá trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine là thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi Moscow chỉ cử một phái đoàn cấp thấp tới vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu với báo giới tại Antalya, ông Rubio cho biết sẽ đến Istanbul vào thứ Sáu để gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cùng một phái đoàn Ukraine, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng ông không kỳ vọng quá nhiều vào các cuộc đàm phán lần này.
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có bất kỳ đột phá nào cho đến khi Tổng thống (Trump) và Tổng thống Putin trực tiếp đối thoại về vấn đề này”, ông Rubio nói, nhắc lại quan điểm đã được ông Trump đưa ra trước đó.
Vị Ngoại trưởng hàng đầu của Mỹ mô tả tình hình hiện tại của các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh là “lâm thế bế tắc”, và cho rằng chỉ có ông Trump mới có thể phá vỡ tình trạng này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông Putin đề xuất tổ chức đối thoại tại đây. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Nga đã quyết định không trực tiếp tham gia mà thay vào đó cử một nhóm quan chức cấp thứ hai – bao gồm các trợ lý và thứ trưởng – đến Istanbul.
Theo ông Rubio, việc Nga chỉ cử một phái đoàn cấp thấp không cho thấy tín hiệu của một bước ngoặt, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông Trump sẵn sàng theo đuổi đàm phán đến cùng miễn là có cơ hội đạt được hòa bình.
Khi được hỏi liệu có nỗ lực nào đang diễn ra nhằm sắp xếp cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin hay không, ông Rubio cho biết ông Trump sẽ đưa ra quyết định sau khi kết thúc chuyến công du Trung Đông hiện tại.
“Có lẽ chúng ta sẽ chờ đến khi ông ấy hoàn thành chuyến đi…Hãy chờ xem điều gì diễn ra vào ngày mai, rồi khi đó các quyết định về lịch trình sẽ được đưa ra”, ông nói.