Nga tấn công "quy mô lớn": 50 tên lửa hành trình nhắm vào các cơ sở năng lượng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Lực lượng Nga đã tung ra một loạt hơn 50 tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công lưới điện Ukraine vào hôm 8/5, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị phá hủy trong đòn tấn công (Ảnh: AP)
Nhân viên cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị phá hủy trong đòn tấn công (Ảnh: AP)

Nhà chức trách cho biết vụ tấn công đã làm nổ tung các mục tiêu ở 7 khu vực của Ukraine, bao gồm khu vực Kiev và các khu vực phía nam và phía tây, gây hư hại nhà cửa và mạng lưới đường sắt của nước này. Theo giới chức Ukraine, có 3 người, trong đó có một bé gái 8 tuổi, đã bị thương.

Theo AP, bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, lực lượng quân sự Nga muốn tiêu diệt nguồn cung năng lượng của Kiev, đặc biệt là nguồn cung điện cho các nhà máy quân sự.

Loạt đòn tấn công mới nhất cũng làm cạn kiệt đạn dược của lực lượng phòng không Ukraine, giữa lúc mà lực lượng quân sự kiệt quệ của nước này đang chờ nhận đợt viện trợ quân sự mới nhất của phương Tây. Giới chức Ukraine đã yêu cầu các nước phương Tây viện trợ các hệ thống phòng không theo tiêu chuẩn của NATO, chẳng hạn như Patriot.

Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong suốt “mùa đông mất điện” năm 2022-23. Vào tháng 3 năm nay, Moscow đã phát động một đợt tấn công mới, một trong số đó đã phá hủy hoàn toàn nhà máy điện Trypilska gần Kiev, một trong những nhà máy lớn nhất đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đòn tấn công trên là động thái nhằm đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Hôm 8/5, một đòn tấn công của Ukraine đã đánh trúng một kho dầu, làm bị thương 5 công nhân và gây hỏa hoạn, chính quyền được Nga chỉ định ở Luhansk cho hay.

Các đợt tấn công của Nga, tuy nhiên, diễn ra ít thường xuyên hơn trong những tuần gần đây, và giới chức Ukraine ngờ rằng Moscow đang tích trữ nguồn lực để chuẩn bị tung ra đòn tấn công lớn trong vài tuần tới.

Chiến tuyến dài 1.000 km giữa Ukraine và Nga có ít thay đổi kể từ những tháng đầu của cuộc chiến, nhưng Nga gần đây đã đạt được những thành tựu nhất định ở một số khu vực trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí.

Nhà điều hành lưới điện quốc gia của Ukraine, Ukrenergo, cho biết các cơ sở bị tấn công trong hôm 8/5 nằm ở các vùng Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Poltava và Ivano-Frankivsk. 2 cơ sở bị đánh trúng thuộc vùng Lviv, nằm cách xa tiền tuyến.

DTEK, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết cuộc tấn công đã gây “thiệt hại nghiêm trọng” các thiết bị tại 3 nhà máy nhiệt điện của họ.

DTEK cho biết đây là vụ tấn công thứ năm trong 6 tuần qua nhắm vào các cơ sở của họ. Nhìn chung, kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, tài sản của công ty đã bị tấn công gần 180 lần, khiến 51 công nhân bị thương và 3 người thiệt mạng.

Theo lực lượng không quân Ukraine, trong đợt tấn công mới nhất, Nga đã phóng 55 tên lửa và 21 máy bay không người lái Shahed. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ 39 tên lửa và 20 máy bay không người lái.

Theo AP