Quốc gia thành viên NATO tuyên bố muốn gửi quân tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thủ tướng Lithuania cho biết bà đang chờ Ukraine đề nghị cử binh lính tới huấn luyện quân sự.

Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonyte trong một chuyến thăm Ukraine (Ảnh: Getty)
Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonyte trong một chuyến thăm Ukraine (Ảnh: Getty)

Tờ Financial Times hôm 8/5 dẫn lời Thủ tướng Ingrida Simonyte đưa tin Lithuania đã sẵn sàng triển khai binh lính của mình trên đất Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra ý tưởng đưa binh sĩ NATO tới Ukraine vào tháng 2, lập luận rằng không nên loại trừ bất cứ điều gì để ngăn cản chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột này. Chính phủ Lithuania cũng tuyên bố tương tự rằng không nên có lằn ranh đỏ trong nỗ lực hỗ trợ Kiev.

Phát biểu với tờ báo của Anh, bà Simonyte nói rằng bà được Quốc hội phê chuẩn việc triển khai binh sĩ tới Ukraine, nhưng chưa nhận được lời đề nghị cả Kiev. Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal tuần trước nói với hãng truyền thông Canada rằng đất nước ông sẽ “vui mừng” trước việc phương Tây can thiệp “nếu thời điểm đó đến”.

Lithuania nằm trong số các nước phương Tây thường xuyên đưa ra những luận điệu mà Nga coi là hiếu chiến. Tháng trước, một trong những vị đại sứ của nước này đăng tải bài viết trên mạng xã hội ám chỉ rằng Cầu Crimea sẽ sớm bị phá hủy – một trong những mục tiêu quan trọng của Ukraine.

Bình luận trên xuất hiện sau khi Mỹ duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine và công khai việc họ đã cung cấp các tên lửa tầm trung ATACMS cho nước này.

Trong tuần này, quân đội Nga bất ngờ tuyên bố tổ chức một cuộc tập trận để thử khả năng triển khai các vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Moscow cho hay đây là phản ứng mà họ đưa ra trước “những mối đe dọa” từ giới chức phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Anh David Cameron – người tuần trước nói rằng Ukraine “có quyền” sử dụng vũ khí mà Anh viện trợ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn của mình, bà Simonyte nói rằng bà không lo lắng về phản ứng của Moscow trước việc Lithuania triển khai binh sĩ. “Cứ mỗi 2 tuần lễ, bạn lại nghe tin có ai đó sẽ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân”, bà nói.

Thủ tướng Lithuania nhắc lại rằng đất nước bà “quyết tâm hỗ trợ Ukraine, để đảm bảo rằng nước này có thể đổi mới lực lượng vũ trang của họ”. Bà bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ Lithuania đang cân nhắc trục xuất công dân Ukraine, bởi buộc họ trở về nước để chiến đấu chống Nga là điều “không hợp pháp”.

Theo RT