Nga ra mắt robot gỡ mìn bằng tia laser có khả năng "nung chảy" chất nổ từ xa

Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga ra mắt robot gỡ mìn điều khiển từ xa, sử dụng tia laser để phá hủy chất nổ từ xa. Hệ thống sẵn sàng sản xuất hàng loạt, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ xử lý bom mìn hiện đại.
Ảnh cắt từ clip.

Tập đoàn quốc phòng quốc doanh của Nga, Rostec, vừa công bố nguyên mẫu một robot điều khiển từ xa cỡ nhỏ, được trang bị tia laser mạnh để vô hiệu hóa đạn dược chưa nổ mà không cần tiếp cận trực tiếp.

Hệ thống này, hiện chưa được đặt tên chính thức, được giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm kỹ thuật công nghiệp tổ chức tại vùng Tula của Nga và được Rostec công bố hôm 24/6.

Theo mô tả, robot này được thiết kế để vô hiệu hóa các loại mìn được trang bị ngòi nổ điều khiển từ xa, vốn rất nguy hiểm nếu xử lý bằng tay. Tia laser được cho là đủ mạnh để làm nóng chảy vỏ mìn và hóa lỏng vật liệu nổ bên trong.

Rostec cho biết robot hoạt động bằng pin và có thể được điều khiển từ khoảng cách lên tới vài km. Đặc tính tự động và điều khiển từ xa giúp hệ thống phù hợp với môi trường nguy hiểm, kể cả các khu vực gần tiền tuyến.

Robot được thiết kế trên khung gầm bánh xích, sử dụng động cơ điện có thể đạt vận tốc tối đa 25 km/h. Hệ thống được trang bị 2 camera, trong đó có một camera hồng ngoại để quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Theo Rostec, dự án đã đạt đến giai đoạn sẵn sàng đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trước đây, Mỹ cũng từng triển khai công nghệ tương tự với hệ thống Zeus-HLONS – được gắn trên xe HMMWV, sử dụng tia laser để làm nóng các vật thể khả nghi từ khoảng cách lên tới 200 mét. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt nhằm phá hủy bom ven đường mà không cần binh sĩ phải rời khỏi xe, từ đó tránh nguy cơ bị bắn tỉa.

Dù Zeus-HLONS hiện không còn được sử dụng, công nghệ cốt lõi của nó đã được tích hợp vào các hệ thống hiện đại hơn như RADBO.