Nga bất ngờ cấm nhân viên chính phủ sử dụng WeChat

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính phủ Mỹ đã cấm ứng dụng TikTok, Bắc Kinh lập tức cáo buộc Mỹ “thiếu tự tin”, nay chính phủ Nga mới đây đã cấm sử dụng phiên bản quốc tế của WeChat trong khi Bắc Kinh im lặng.
Ngày 1/3, Nga đã cấm nhân viên, tổ chức của chính quyền sử dụng WeChat (Ảnh: Zhihu).
Ngày 1/3, Nga đã cấm nhân viên, tổ chức của chính quyền sử dụng WeChat (Ảnh: Zhihu).

Vào ngày 1/3, Cục Giám sát Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga (Roskomnadzor) đã đưa ra tuyên bố: căn cứ "Luật về Thông tin, Công nghệ Thông tin và Bảo vệ Thông tin" của nước Nga cấm nhân viên các cơ quan chính phủ Nga sử dụng một số ứng dụng thông tin do các công ty nước ngoài phát triển và điều hành. Các ứng dụng liên quan bao gồm: Discord, Microsoft Teams, Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsAppWechat.

Cụ thể là Điều 10, Phần 8-10 của luật này, đề cập rằng các tổ chức của Nga bị cấm sử dụng các hệ thống trao đổi thông tin do các thực thể nước ngoài sở hữu. Roskomnadzor đã đưa ra thông báo trên cổng thông tin của mình, cảnh báo: "Luật pháp nghiêm cấm một số tổ chức của Nga sử dụng phần mềm viễn thông của nước ngoài, các ứng dụng này chuyên được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các khách hàng."

Thông tin này đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng người Hoa trên thế giới, nhưng cho đến nay, phía Trung Quốc vẫn im lặng, chưa đưa ra tuyên bố nào.

Trước đó ít ngày, khi chính phủ liên bang Hoa Kỳ cấm sử dụng TikTok, bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã tuyên bố tại một cuộc họp báo đả kích, chỉ trích Hoa Kỳ “quá thiếu tự tin”. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc khi đó đã chế giễu trên Weibo: "Chẳng lẽ việc Trung Quốc cấm Facebook, TwitterYoutube của Mỹ là phản ánh 'sự tự tin của một nước lớn' ”?

WeChat có tên trong danh sách 9 ứng dụng bị Nga cấm nhân viên và cơ quan chính quyền sử dụng.

WeChat có tên trong danh sách 9 ứng dụng bị Nga cấm nhân viên và cơ quan chính quyền sử dụng.

Sau khi thông tin chính phủ Nga cấm WeChat lan truyền, phía chính quyền Trung Quốc đã không phản hồi, nhưng đội quân mạng được họ hỗ trợ đã lên tiếng để "rửa mặt" cho Nga, nói rằng người Nga "không chỉ nhắm vào mỗi WeChat" và "không cần phải làm ầm ĩ lên", v.v.

Trước đây mấy năm, tháng 5/2017, chính phủ Nga đã tuyên bố cấm nhiều ứng dụng viễn thông nước ngoài, trong đó có WeChat, với lý do "không đăng ký với các cơ quan liên quan", dẫn đến việc một số cư dân mạng bình thường không thể sử dụng WeChat. Chính phủ Trung Quốc không những không "lên án", mà People's Daily Online và các cơ quan truyền thông của nhà nước khác cũng ra mặt ủng hộ Nga, cho rằng lệnh cấm WeChat của Nga là "hợp tình hợp lý" vì "an ninh quốc gia".

Khoảng một tuần sau đó, chính phủ Nga tuyên bố rằng WeChat đã được "đăng ký theo pháp luật", vì vậy đã khôi phục quyền truy cập vào WeChat.

Hiện tại, Nga đã bị châu Âu và Mỹ cùng trừng phạt vì đưa quân vào tiến hành “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, nhưng Trung Quốc vẫn ủng hộ mạnh mẽ Nga. Một số nhà bình luận chỉ ra rằng Trung Quốc mong muốn “giữ ấm” quan hệ với Nga và chống lại châu Âu và Mỹ.