Myanmar: 226 người chết, hơn 630.000 người chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi

Myanmar đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề, 226 người thiệt mạng, 77 người mất tích, hơn 630.000 người đang chịu ảnh hưởng do siêu bão Yagi gây ra.
Bão Yagi khiến 226 người Myanmar thiệt mạng (Ảnh: AFP)

Thông tin từ Đài truyền hình nhà nước Myanmar, tính đến đêm 16/9 bão Yagi và mưa lũ đã khiến 226 người thiệt mạng, 77 người đang mất tích. Lũ lụt cũng khiến gần 260.000 hecta diện tích trồng lúa và các loại cây khác bị phá hủy.

Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo Liên Hợp Quốc (UNOCHA) ước tính hơn 630.000 người đang chịu ảnh hưởng lũ lụt trên khắp Myanmar.

Thủ đô Naypyitaw của Myanmar là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt do bão Yagi gây ra (Ảnh: AP)

Tại thị trấn Yamethin ở vùng Mandalay, ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích, theo trang The Irrawaddy dẫn lời người dân và các tổ chức từ thiện.

Nỗ lực cứu hộ tại Yamethin đang được tăng cường sau khi nước rút. Các trường hợp tử vong chủ yếu được ghi nhận tại 8 ngôi làng ở vùng đồi núi quanh mỏ vàng Moe Hti Moe Mi phía đông Yamethin, nơi nhiều nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc bị chôn vùi do lở đất.

Bị nặng nhất tại khu vực này là làng Thabyaypin, nơi 80 người mất tích do lũ quét cuốn trôi hầu hết nhà cửa tại ngôi làng với hơn 350 nóc nhà.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn (Ảnh: AFP)

UNOCHA cho biết người dân tại nhiều khu vực đang rất cần thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và quần áo, nỗ lực cứu trợ có thể bị cản trở do đường dây liên lạc bị đứt và cầu đường hư hại. Liên lạc khó khăn, đặc biệt là với các vùng xa xôi, cũng có nghĩa là thông tin về thương vong không được cập nhật nhanh.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết đây là trận lũ khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại Myanmar, nhưng không nêu thông tin chi tiết chính xác.

Myanmar trải qua lũ lụt nghiêm trọng hồi năm 2011 và 2015, với hơn 100 người chết trong mỗi đợt. Năm 2008, bão Nargis khiến hơn 138.000 người ở Myanmar thiệt mạng hoặc mất tích.

Bão Yagi gây mưa lớn, khiến lũ lụt bắt đầu tấn công Myanmar từ ngày 9/9. Chính quyền Myanmar đã kêu gọi nước ngoài viện trợ và được quốc gia láng giềng Ấn Độ gửi 10 tấn nhu yếu phẩm. UNOCHA cho biết cần thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ Myanmar hơn nữa.