​Mỹ, Trung không hàn gắn được bất đồng

Tại cuộc đối thoại Chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung (S&ED), Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ lo ngại về các hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như trong không gian mạng.
Các nhà chính trị ngoại giao Mỹ - Trung Quốc tuy bắt tay nhau tại Washington nhưng chưa thể giải quyết mọi bát đồng. Ảnh: AFP
Các nhà chính trị ngoại giao Mỹ - Trung Quốc tuy bắt tay nhau tại Washington nhưng chưa thể giải quyết mọi bát đồng. Ảnh: AFP

Tổng thống Obama cũng yêu cầu Bắc Kinh phải có biện pháp cụ thể để giảm căng thẳng.

Theo Reuters, kết thúc S&ED kéo dài ba ngày, các quan chức Washington và Bắc Kinh đã rất nỗ lực nhấn mạnh vào các lĩnh vực hợp tác như đầu tư, thương mại và chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đại dương, ngăn chặn buôn lậu động vật hoang dã...

Tuy nhiên những bất đồng giữa đôi bên vẫn là quá lớn và không có dấu hiệu được giải quyết.

Sau ông Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington rất lo ngại về những vụ tấn công mạng bị tình nghi do Bắc Kinh chống lưng. Ông Kerry mô tả hành vi này “phá hoại lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ” và “không thể chấp nhận được”.

Ông cũng nhấn mạnh Mỹ có “lợi ích quốc gia mạnh mẽ” về tự do hàng hải và hàng không. Các quan chức Nhà Trắng cho biết Washington quan ngại Bắc Kinh sẽ lập một vùng “cấm xâm phạm” quanh các đảo nhân tạo mà nước này xây bất hợp pháp trên Biển Đông.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc phải giải quyết hòa bình mọi tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng. 

Theo: Tuổi Trẻ