Mỹ mở rộng điều tra chống độc quyền với Google

Trước đó, cuộc điều tra chỉ tập trung vào mảng quảng cáo.

Theo Reuters, nguồn tin từ CNBC cho biết cuộc điều tra chống độc quyền của 50 luật sư Mỹ với Google (Alphabet) đang được mở rộng.

Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Văn phòng Tổng chưởng lý Texas, ban đầu chỉ tập trung vào mảng quảng cáo kỹ thuật số, tuy nhiên các luật sư đang muốn mở rộng cuộc điều tra sang mảng tìm kiếm và hệ điều hành Android.

Google cho biết đang phối hợp với chính quyền các tiểu bang Mỹ về cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 9, song không bình luận gì về thông tin này.

Công ty mẹ của Google là Alphabet cũng đang đối mặt với 2 cuộc điều tra quy mô lớn từ Bộ Tư pháp và Ủy ban Tư pháp Mỹ.

Vào năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) đã phạt Google 4,34 tỷ Euro với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh khi hãng công nghệ này tự tạo lợi thế cho mình bằng cách cài sẵn trình duyệt Chrome và công cụ tìm kiếm Google Search trên smartphone và tablet chạy Android.

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư

https://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/2982121/my-mo-rong-dieu-tra-chong-doc-quyen-voi-google