Mua các hệ thống camera giám sát Trung Quốc, quân đội Hàn Quốc phát hiện bị cài phần mềm gián điệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –   Theo truyền thông Hàn Quốc, quân đội nước này gần đây sau khi mua 215 bộ thiết bị camera giám sát (truyền hình mạch kín) từ Trung Quốc đã phát hiện chúng bị cài phần mềm gián điệp có thể nhằm mục đích đánh cắp bí mật quân sự.

Nghị sĩ Ha Tae-kyung thuyết trình về camera giám sát Trung Quốc cài phần mềm gián điệp trước quốc hội (Ảnh: Chosun).
Nghị sĩ Ha Tae-kyung thuyết trình về camera giám sát Trung Quốc cài phần mềm gián điệp trước quốc hội (Ảnh: Chosun).

Trang tin Hồng Kông Dongfang ngày 29/11 đưa tin, quân đội Hàn Quốc đã xác nhận rằng các công ty Trung Quốc trong quá trình sản xuất camera truyền hình mạch kín đã cài các chương trình độc hại vào, sau đó chuyển giao chúng cho khách hàng đặt mua là quân đội Hàn Quốc.

Theo báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 27/11, ông Ha Tae-kyung, một nghị qĩ quốc hội, thành viên của Đảng Lực lượng quốc gia đối lập lớn nhất thuộc phái bảo thủ ở Hàn Quốc, dựa trên tư liệu do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp, cho biết cách đây ít lâu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong một vụ mua sắm liên quan đến “Dự án Khoa học hóa việc cảnh giới An ninh bờ biển và bờ sông” đã mua 215 bộ camera quan sát dành cho an ninh từ một công ty Trung Quốc. Khi quân đội chuẩn bị đưa hệ thống truyền hình mạch kín vào công tác cảnh giới tuyến bờ biển thì Bộ Tư lệnh Hỗ trợ An ninh đã phát hiện ra rằng có mã độc Trojan horse được ẩn trong các trang web quản lý của thiết bị.

Quân đội Hàn Quốc phát hiện 215 hệ thống camera giám sát cảnh giới bờ biển, bờ sông mua của Trung Quốc có cài phần mềm gián điệp (Ảnh: Dongfang).

Quân đội Hàn Quốc phát hiện 215 hệ thống camera giám sát cảnh giới bờ biển, bờ sông mua của Trung Quốc có cài phần mềm gián điệp (Ảnh: Dongfang).

Tờ Chosun Ilbo viết, sau khi đi sâu điều tra, quân đội Hàn Quốc xác nhận rằng công ty Trung Quốc đã cấy các chương trình độc hại vào camera giám sát trong quá trình sản xuất và sau đó chuyển giao cho quân đội Hàn Quốc. Bộ mã độc này cho phép các nhà cung cấp thiết bị Trung Quốc tự ý thay đổi đường dẫn lưu trữ của phim từ xa để hình ảnh đó được lưu trữ trong các thiết bị khác, một khi đã sử dụng một cách bừa bãi thì các bí mật quân sự liên quan đến an ninh biên giới rất dễ bị rò rỉ sang Trung Quốc.

Chosun Ilbo cho biết, ông Ha Tae-kyung đề xuất, cách tốt nhất là khẩn cấp dỡ bỏ tất cả các camera giám sát để ngăn chặn việc rò rỉ bí mật quốc phòng.