Một người phụ nữ bị hôn mê sau khi xăm chân mày

VietTimes - Nữ bệnh nhân bị hôn mê sau khi thực hiện xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định.
Một người phụ nữ bị hôn mê sau khi xăm chân mày.
Một người phụ nữ bị hôn mê sau khi xăm chân mày.

Theo nguồn tin ban đầu, nữ bệnh nhân 65 tuổi nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi vỡ túi phình động mạch não.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu, thở máy và được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, BV Nhân dân Gia Định.

Trước đó, bệnh nhân đã đi xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận 1, TP.HCM. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt, khó thở nên đưa vào BV Gia Định cấp cứu vào khoảng 17h ngày 27/10.

Tại BV, bác sĩ Khoa Cấp cứu đã thực hiện chụp sọ não, mạch vành và tổ chức hội chẩn với các chuyên khoa. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não.

Theo một chuyên gia ngoại thần kinh Trường ĐH Y Dược TP.HCM, chưa nên vội quy kết đây là biến chứng của xăm chân mày. Nguyên nhân gây ra xuất huyết não có thể là vỡ túi phình động mạch não. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết Sở Y tế đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.