Mỗi ngày có hơn 315 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động

VietTimes -- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KH&ĐT), trong 2 tháng đầu năm 2017, đã có khoảng 18.900 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, tương đương mỗi ngày hơn 315 DN phá sản, hoặc ngừng hoạt động.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đã có khoảng 2.500 doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng gần 15% so với cùng kỳ; và có gần 16.400 DN tạm ngừng hoạt động, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, trong số các các DN giải thể, phá sản, có đến gần 92% (2.326 DN) có vốn dưới 10 tỷ đồng (DN nhỏ và vừa). Như vậy, 2 tháng đầu năm nền kinh tế mất đi khoảng 23.600 tỷ đồng, điều đáng nói đây mới chỉ là số vốn thống kê chưa tính đến số vốn của hơn 174 DN phá sản, có quy mô vốn trên 10 tỷ đồng.

Về phân loại DN phá sản, khoảng 70% là công ty thuộc loại hình là công ty TNHH một hoặc hai thành viên; còn lại số các DN cổ phần hoá chiếm tỷ lệ rất nhỏ chỉ trên 12%. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động theo mô hình công ty TNHH bộc lộ nhiều khó khăn hơn.

Về số DN thành lập mới, tính đến hết tháng 2/2017 có khoảng 14.400 DN thành lập mới, số vốn trung bình 10,6 tỷ đồng/DN. Nếu tính cả số DN tạm ngừng hoạt động quay trở lại sản xuất, kinh doanh, hết 2 tháng, cả nước có khoảng hơn 22.300 DN.

So sánh tương quan giữa số DN thành lập mới, quay trở lại hoạt động với số DN phá sản, tạm ngừng hoạt động trong hai tháng đầu năm, thực chất nền kinh tế chỉ tăng thêm 3.400 DN.

Về các ngành, lĩnh vực có số DN thành lập mới trong 2 tháng đầu năm, dẫn đầu vẫn là kinh doanh bất động sản tăng 43,4% về sô DN và 63,8% về vốn. Tiếp đó là ngành y tế, du lịch, công nghệ, xây dựng và cuối cùng là công nghiệp chế biến, chế tạo...