Máy ảnh Nikon cổ được bán với giá hơn 9 tỷ đồng

Nikon 1 là một trong 3 mẫu máy ảnh đầu tiên do Nikon sản xuất vào tháng 4/1948. 
Nikon 1 được sản xuất vào tháng 4/1948.
Nikon 1 được sản xuất vào tháng 4/1948.

Chương trình bán đấu giá WestLicht hôm qua đã xác định được chủ nhân mới của chiếc Nikon 1, một mẫu máy ảnh rangerfinder được coi là lâu đời nhất của Nikon. Mức giá cuối cùng được đưa ra là 406.000 USD, tương đương gần 9,3 tỷ đồng. Đây là con số lớn gấp đôi so với mức kỳ vọng của ban tổ chức là khoảng 200.000 USD.

Chiếc máy ảnh Nikon 1 mang số Serial là 60922. Đây là một trong 2 máy ảnh được sản xuất vào tháng 4/1948 và là một trong 3 chiếc đầu tiên do Nikon sản xuất. Hãng máy ảnh Nhật Bản bắt đầu làm camera từ tháng 3/1948. Đây được coi là model lâu đời nhất của Nikon hiện vẫn còn hoạt động được. 

Thân máy chưa bị cũ nhiều theo thời gian và vẫn hoạt động được.

Thân máy chưa bị cũ nhiều theo thời gian và vẫn hoạt động được.

Ngoài thân máy, bộ sản phẩm còn đi kèm ống kính Nikkor-H 2/5cm mang số hiệu 70811. Đây cũng là ống kính thứ 11 được sản xuất bởi Nikon và thậm chí vẫn còn nắp đậy. 

Chủ nhân trước của chiếc Nikon 1 là một nhà sưu tập Nhật Bản có tên Tad Sato. Trong khi đó, chủ nhân mới của sản phẩm này không được tiết lộ. 

Theo VnExpress