Lừa đảo tặng quà tri ân - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mặc dù chiêu lừa đảo tặng quà tri ân đã xuất hiện từ lâu, nhưng hiện nay vẫn có người bị mắc bẫy.

Lừa đảo tặng quà tri ân - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy

Với hình thức lừa đảo này, đầu tiên kẻ xấu sẽ gọi điện thoại tới người dùng, mạo danh là nhân viên của các công ty lớn hoặc của trang thương mại điện tử. Kẻ xấu thông báo cho người dùng rằng đã trúng thưởng hiện vật có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh qua chương trình tri ân khách hàng.

Sau đó kẻ xấu tiếp tục yêu cầu người dùng chọn quà tặng, cung cấp thông tin cá nhân và tham gia vào nhóm Telegram để nhận nhiệm vụ trước khi được nhận quà tặng.

Để hoàn thành nhiệm vụ, người dùng phải nạp tiền vào tài khoản do kẻ xấu cung cấp. Chúng sẽ dẫn dắt người dùng để họ cứ nộp hết khoản tiền này đến khoản tiền khác, từ vài nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng.

tang qua tri an.jpg

Nếu người nào phát hiện ra mánh khóe của kẻ gian và không chuyển tiền nữa, họ sẽ ngay lập tức bị chặn khỏi nhóm Telegram và xóa hết các tin nhắn. Người nào không nhận ra chiêu trò này sẽ trở thành nạn nhân khi nộp tiền mà không bao giờ nhận được quà.

Hình thức lừa đảo này cũng tương tự như kiểu lừa tuyển cộng tác viên đọc tin bài, hay tuyển các em bé làm mẫu nhí. Kẻ xấu sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để mua các mặt hàng có giá trị từ thấp đến cao để người dùng được trúng tuyển. Theo thiếu tá Nguyễn Duy Hiển, điều tra viên Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, đã có hàng chục người là nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Người thiệt hại nhỏ nhất là vài triệu đồng, người thiệt hại lớn nhất lên tới 1,2 tỉ đồng.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản đăng nhập app ngân hàng, ví điện tử cho bất kỳ ai qua điện thoại/email, dù họ tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên cơ quan nhà nước; Không chuyển tiền cho bất kỳ ai để nhận quà miễn phí.

Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công bố 24 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến trong thời gian qua. Người dân cần đề cao cảnh giác trước những hình thức lừa đảo này để tránh "tiền mất, tật mang".

cac hinh thuc lua dao.png