Giới chức Mỹ âm thầm soạn thảo kế hoạch giảm thiểu tác động do chính sách thuế của ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người quan ngại các khoản thuế mới và các biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại sẽ gây tổn hại cho các nhà xuất khẩu của Mỹ.

Giới chức Mỹ được cho là đang thảo luận về kế hoạch giảm thiểu tác động do mức thuế mà ông Trump áp đặt. Ảnh: Getty.
Giới chức Mỹ được cho là đang thảo luận về kế hoạch giảm thiểu tác động do mức thuế mà ông Trump áp đặt. Ảnh: Getty.

Các quan chức Mỹ đang tìm cách giảm thiểu những tác động có thể gây hại bắt nguồn từ mức thuế toàn diện mà Tổng thống Donald Trump đã công bố, Bloomberg hôm 8/4 trích dẫn các nguồn tin từ Washington cho hay. Các cuộc thảo luận được cho là đang diễn ra mà không có sự hay biết của ông Trump, và điều này phản ánh sự bất an về chính sách thương mại của ông Trump.

Tuần trước, ông Trump đã áp dụng mức thuế tối thiểu 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và giới thiệu các loại thuế “đối ứng” dao động từ 11% đến 50% đối với hàng chục quốc gia mà ông cáo buộc là có hoạt động thương mại không công bằng với Mỹ. Các biện pháp mới bao gồm thuế bổ sung 34% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài mức thuế 20% đã được áp dụng trước đó, và thuế 20% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), cùng với những mức thuế khác.

Đầu tuần này, ông Trump đe dọa sẽ áp thêm thuế 50% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trừ khi Bắc Kinh đảo ngược mức tăng 34% mà họ đã công bố để đáp trả các mức thuế mới của Mỹ. Một số quốc gia khác trong những ngày qua đã chỉ trích mức thuế của ông Trump và cam kết thực hiện các biện pháp đối phó.

Theo Bloomberg, các quan chức chính quyền Trump lo ngại rằng các mức thuế trả đũa sẽ làm tổn hại đến hoạt động xuất khẩu của Mỹ, ảnh hưởng đến các công ty Mỹ đang cố gắng bán hàng hóa ra nước ngoài. Các nguồn tin cho biết hiện đang có các cuộc thảo luận về một khoản tín dụng thuế dành cho nhà xuất khẩu, đóng vai trò như một khoản trợ cấp cho các công ty Mỹ bán sản phẩm và dịch vụ ở nước ngoài. Khoản tín dụng này, sẽ cần sự phê duyệt của Quốc hội, có thể được cấp vào cuối năm nay.

Các quan chức cũng đang xem xét một khoản tín dụng cho các nhà nhập khẩu để bảo vệ các công ty Mỹ khỏi chi phí tăng cao khi nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đòn thuế của ông Trump. Những biện pháp này nhằm mục đích giảm nhẹ tác động kinh tế đối với cả nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu khi các mức thuế có hiệu lực đầy đủ.

Các nguồn tin được Bloomberg dẫn lại cho rằng cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đều chưa được báo cáo chính thức về các cuộc thảo luận, và các đề xuất này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ đội ngũ kinh tế của chính quyền.

Một phát ngôn viên Bộ Tài chính xác nhận có các cuộc thảo luận nhưng nhấn mạnh rằng mọi cuộc trao đổi về “những điều khoản cụ thể” vẫn còn “quá sớm”. Phát ngôn viên này cho biết thêm rằng bất kỳ đề xuất thuế hay sáng kiến nào mà ông Bessent đưa ra đều phải được đồng bộ với “chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump”. Phía Nhà Trắng từ chối bình luận về báo cáo này.

Các mức thuế của ông Trump và mối đe dọa trả đũa đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Một số ngân hàng đầu tư đã nâng dự báo rủi ro suy thoái cho cả nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế toàn cầu trong tuần qua. Thị trường chứng khoán đã bị dao động, với các chỉ số chính tại Mỹ, châu Âu và châu Á đều giảm trong ba ngày qua.

Theo RT