Lee Jae Yong - Phó Chủ tịch Samsung bị kết án 5 năm tù

VietTimes -- Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae Yong vừa bị tòa án Hàn Quốc kết án 5 năm tù vì tội đưa hối lộ. Đây là vụ án đã làm rúng động xã hội Hàn Quốc trong nhiều tháng qua vì nó có liên quan đến cựu tổng thống Hàn Quốc đã bị phế truất. 
Nhà lãnh đạo của Samsung vừa bị kết án 5 năm tù giam vì nhiều tội danh khác nhau (Ảnh: CNN)
Nhà lãnh đạo của Samsung vừa bị kết án 5 năm tù giam vì nhiều tội danh khác nhau (Ảnh: CNN)

Tòa án Hàn Quốc trong phiên xử ngày hôm nay đã kết luận Lee Jae-young, nhà lãnh đạo cấp cao của Samsung, tội hối lộ và các tội danh tham nhũng khác.

ông Lee Jae Yong, con trai tỷ phú của chủ tịch Samsung, đã bị kết án 5 năm tù giam. Đây là mức án khá thấp so với mức án 12 năm tù mà các công tố viên mong muốn.

Vụ án hình sự này là một cú sốc với Samsung, nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới và là tập đoàn gia đình lớn nhất của Hàn Quốc.

“Vụ án thế kỷ” nổi tiếng đã khiến Hàn Quốc xáo trộn trong nhiều tháng. Đó là một phần trong vụ scandal lớn khiến chính phủ của cựu Tổng thống Park Geun-Hye lao đao. Tổng thống Park bị phế truất.

Mặc bộ đồ màu xanh hải quân, ông Lee vẫn ngồi yên và giữ im lặng khi thẩm phán đọc bản cáo trạng. Ông Lee bị khép tội hối lộ bà Park để tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ trong thương vụ giúp ông củng cố quyền lực tại Samsung. Nhà lãnh đạo 49 tuổi là người điều hành thực tế tập đoàn Samsung khi bố của ông bị ốm và phải nằm viện do đau tim vào năm 2014.

Tòa án còn khép ông Lee Jae Yong vào tội khai man, che giấu lợi nhuận, tham ô và giấu tài sản ở nước ngoài. Trong suốt phiên tòa, các công tố viên xem Lee như một ông trùm cao tay, biết rõ chính xác những gì ông đã làm khi Samsung chi hàng chục triệu USD cho các tổ chức có liên kết với cựu Tổng thống Park. Tuy nhiên, ông Lee phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng luật sư của ông dự kiến sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

CNN cho biết cổ phiếu Samsung sụt giảm 1,1% tại Seoul sau thông tin về phiên tòa.