Lãi mỏng như Đại Long Group - chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng 22,2 ha tại Tp. Sầm Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năm 2019, Đại Long Group ghi nhận doanh thu thuần 238 tỉ đồng, tuy nhiên lãi sau thuế vỏn vẹn 18,7 triệu đồng.
Khách sạn Dragon Sea tại Tp. Sầm Sơn, Thanh Hoá (Nguồn: Đại Long Group)
Khách sạn Dragon Sea tại Tp. Sầm Sơn, Thanh Hoá (Nguồn: Đại Long Group)

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu vườn đảo hoang và hoài niệm thuộc khu du lịch văn hoá sinh thái núi Trường Lệ, Tp. Sầm Sơn. Dự án này có quy mô hơn 22,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 395,6 tỉ đồng. Chủ đầu tư là CTCP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group (Đại Long Group).

Dự án dự kiến được triển khai trong 3 năm, từ Quý 4/2021 - Quý 4/2024 với mục đích đầu tư khu dịch vụ du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp với tiêu chuẩn 5 sao trở lên, bao gồm các hạng mục như khách sạn, nhà hàng, bungalow, biệt thự nghỉ dưỡng…

Theo tìm hiểu của VietTimes, Đại Long Group được thành lập vào tháng 3/2010, trụ sở chính hiện đặt tại tầng 5, toà B-Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Nam (SN 1977).

Tháng 5/2019, Đại Long Group nâng vốn điều lệ từ 210 tỉ đồng lên 295 tỉ đồng, đồng thời thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ bán buôn kim loại và quặng kim loại sang xây dựng nhà để ở. Khoảng 2 tháng sau, công ty này bất ngờ điều chỉnh quy mô vốn xuống còn 170 tỉ đồng.

Theo giới thiệu, Đại Long Group hiện hoạt động chính trong 4 lĩnh vực gồm đầu tư bất động sản, khu nghỉ dưỡng cao cấp; đầu tư tài chính, M&A; kinh doanh thương mại; và kinh doanh dịch vụ khách sạn, giải trí.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Đại Long Group là chủ đầu tư chuỗi khách sạn 4 sao nằm dọc bãi biển Sầm Sơn, bao gồm: Dragon Style Hotel (diện tích 5.000 m2, quy mô 160 phòng); Sky Vie (diện tích 4.688 m2, quy mô 168 phòng); Dragon Sea Hotel (diện tích 4.000 m2, quy mô 100 phòng).

Ngoài ra, công ty này còn đầu tư một số dự án bất động sản khác như dự án khu đô thị mới phường Trường Sơn - Tp. Sầm Sơn, dự án khu đô thị mới Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, Đại Long Group chỉ báo lãi 2 lần vào năm 2017 và 2019 với tổng lãi sau thuế vỏn vẹn hơn 400 triệu đồng. Trong khi đó, riêng năm 2018 công ty này báo lỗ sau thuế hơn 8,2 tỉ đồng.

Gần nhất, năm 2019, Đại Long Group ghi nhận doanh thu thuần lên tới 238 tỉ đồng, tăng 28,7% so với năm 2018; tuy nhiên lãi sau thuế cũng chỉ vỏn vẹn 18,7 triệu đồng.

Trên bảng cân đối, tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Đại Long Group đạt 434,4 tỉ đồng, tăng 35,7% so với đầu năm. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu giảm 19% xuống còn 157,6 tỉ đồng./.